Do không có tiền trả nợ cờ bạc nên một thanh niên ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã giả vờ đến mua xăng rồi cướp giật dây chuyền của chủ cửa hàng.

Kiên Giang: Bắt thanh niên giả vờ mua xăng rồi cướp giật

Tô Văn - Văn Vũ | 13/02/2022, 09:30

Do không có tiền trả nợ cờ bạc nên một thanh niên ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã giả vờ đến mua xăng rồi cướp giật dây chuyền của chủ cửa hàng.

Sáng 13.2, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (19 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao) về tội cướp giật tài sản.

1-dat-kg.jpg
Cao Văn Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Văn Vũ

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do thiếu nợ cờ bạc nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Qua theo dõi, thấy chị Nguyễn Thị Hoài (ngụ cùng địa phương) có đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya nên Đạt tìm cơ hội để cướp giật tài sản.

Vào khoảng 2 giờ sáng 23.1, Đạt điều khiển xe gắn máy đến tiệm tạp hóa của chị Hoài. Tại đây, Đạt kêu chị Hoài bán cho Đạt nhiều đồ như: thuốc lá, mì tôm, nước giải khát, đậu phộng… và xăng. Tuy nhiên, chị Hoài không mở cửa mà chỉ đưa đồ qua song sắt.

Sau khi đổ xong chai xăng đầu tiên, Đạt tiếp tục mua chai xăng thứ 2 và một thẻ cào điện thoại. Do lo sợ Đạt không trả tiền nên chị Hoài liền mở cửa ra đứng đợi.

Biết cơ hội đã đến, Đạt liền nhanh tay giật đứt sợ dây chuyền 2,3 chỉ vàng 18K của chị Hoài rồi lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, chồng chị Hoài là anh Phan Văn Thổ kịp thời chạy đến bắt giữ Đạt và giao công an xử lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt thanh niên giả vờ mua xăng rồi cướp giật