Tỉnh Kiên Giang hiện đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa Biển Đông nên xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Kiên Giang: Mưa lớn kèm dông, lốc gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng

Tô Văn | 11/07/2022, 20:43

Tỉnh Kiên Giang hiện đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa Biển Đông nên xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Tối 11.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, trong ngày 10 và 11.7 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gây nhiều thiệt hại về tài sản trên địa bàn, ước tổng thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

1-hcam.jpg
Trong 2 ngày tại Kiên Giang đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh: H.C
2-hcam.jpg
Một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn - Ảnh: H.C

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố, dông lốc đã làm bị thương 1 người ở huyện An Minh, sập 12 căn nhà, tốc mái 36 căn.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm 30ha lúa hè thu trên địa bàn huyện U Minh Thượng bị đổ ngã, làm giảm năng suất và chất lượng lúa thu hoạch. Huyện Kiên Lương có 1 ghe câu mực bị chìm và hư hỏng 1 bè cá. Riêng địa bàn huyện đảo Kiên Hải, 4 tàu đánh cá bị chìm, sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn nhà của người dân...

Dông lốc đã làm sập giàn đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Thuận và làm nhiều cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố bị đổ ngã, gây cản trở giao thông và làm mất điện cục bộ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở các địa phương đã kịp thời xuống hiện trường giúp các hộ gia đình bị thiệt hại tu sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phối hợp trục vớt các tàu, thuyền bị chìm đưa vào bờ để sửa chữa, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong ngày 11.7, trên địa bàn xã Thổ Châu (Phú Quốc) xảy ra mưa to kèm theo dông lốc làm 27 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Trong đó, 9 căn nhà hư hại nhẹ đã khắc phục được; 5 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, 13 căn thiệt hại từ 70% trở lên (chủ yếu là tốc mái hoàn toàn).

3-hcam.jpg
Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa, dông gây ra - Ảnh: Tiến Vinh
4-hcam.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ lợp mái nhà cho người dân - Ảnh: Tiến Vinh

Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với hơn 60 cán bộ chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Mưa lớn kèm dông, lốc gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng