Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau luôn là vấn đề bức xúc. Điều đáng nói là hầu hết các vụ việc xuất phát từ những nguyên nhân hết sức đơn giản.

Kiên Giang: Nhức nhối tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau

Tô Văn - Văn Vũ | 21/12/2022, 18:06

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau luôn là vấn đề bức xúc. Điều đáng nói là hầu hết các vụ việc xuất phát từ những nguyên nhân hết sức đơn giản.

Hơn 18 giờ ngày 17.12, người đi đường bị một phen khiếp vía khi chứng kiến hàng chục thanh, thiếu niên cầm dao, búa, chĩa 3 mũi... vừa đi xe gắn máy vừa hét hò tại khu vực ấp Minh Cường, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

3-nhom-thieu3.jpg
Nhóm thanh, thiếu niên và hung khí bị Công an xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bắt giữ - Ảnh: Văn Vũ

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Thuận nhanh chóng bố trí lực vây bắt. Qua đó, công an bắt giữ 6 xe gắn máy và 13 người mang theo chĩa 3 mũi, dao tự chế, búa tự chế, chai bia, khúc cây gỗ...

Qua làm việc, công an xác định Nguyễn Hoài Tân (17 tuổi ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận) mâu thuẫn với Huỳnh Văn Khánh (21 tuổi, ngụ ấp Minh Cường, xã Minh Thuận).

Thông qua Zalo và Facebook, Tân và Khánh hẹn nhau tại ấp Minh Cường để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Tân có tổng cộng 13 người cầm hung khí để gặp nhóm của Khánh. Trên đường tới điểm hẹn, nhóm của Tân bị Công an xã Minh Thuận bắt giữ.

1-nhom-thieu1.jpg
2-nhom-thieu2.jpg
Nhóm thanh, thiếu niên cùng hung khí bị Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt giữ - Ảnh: Văn Vũ

Tương tự, vào lúc 20 giờ 30 ngày 20.12, hàng chục thanh, thiếu niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn thuộc ấp 10 Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), tay cầm hung khí như dao, kiếm đi tìm nhóm thanh niên (ngụ Thị trấn thứ 11) để đánh nhau.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện An Minh đã phân công Tổ tuần tra giao thông hình sự Công an huyện An Minh phối hợp Công an xã Đông Hưng bố trí lực lượng chốt chặn kiểm tra.

Qua đó, công an đã tạm giữ 8 người và thu giữ nhiều dao, kiếm, hung khí tự chế. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một cán bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn tỉnh gần đây có nhiều điểm chung. Cụ thể như đối tượng phạm tội đa phần là thanh, thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ; gia đình khiếm khuyết, cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc đi làm ăn xa không ai quản lý, chăm sóc.

Các em đa phần bỏ học, tụ tập bạn bè ăn chơi; hung khí thì cất giấu tại nhà, gia đình không hay biết, khi xảy ra mâu thuẫn thì sẵn sàng đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

“Để răn đe, phòng ngừa tình trạng thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, thời gian qua, Công an tỉnh đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung điều tra, xét xử các vụ án hành xử theo kiểu côn đồ, băng nhóm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong người dân. Bên cạnh đó, người dân cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; khi phát hiện con em có biểu hiện cất giấu hung khí chuẩn bị đánh nhau thì nhanh chóng báo cơ quan công an kịp thời xử lý, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vừa qua”, vị cán bộ này cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Nhức nhối tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau