Những bức ảnh màu được chụp từ nhiều tác giả phương Tây là tư liệu khắc họa cảnh sinh hoạt, kiến trúc và đường phố Sài Gòn vào những cuối 1960 đến 1970.

Kiến trúc và đường phố Sài Gòn những năm 1960 - 1970

30/09/2019, 10:36

Những bức ảnh màu được chụp từ nhiều tác giả phương Tây là tư liệu khắc họa cảnh sinh hoạt, kiến trúc và đường phố Sài Gòn vào những cuối 1960 đến 1970.

Sau đây là những bức ảnh màu về cuộc sống, sinh hoạt, kiến trúc và đường phố Sài Gòn những năm cuối 1960 – 1970.

Sài Gòn từng được người Pháp gọi với mỹ danh “Hòn ngọc Viễn Đông”. Đây được xem là thủ phủ của Đông Dương về kinh tế, giải trí những năm trước 1975.

Đô thị Sài Gòn trước đây quy hoạch hầu như không đụng tới đường sá, kiến trúc người Pháp để lại chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố. Hàng loạt các công trình nổi bật còn tồn tại đến ngày nay như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố… đều do người Pháp xây dựng.

Những công trình mang kiến trúc Pháp ở trung tâm Sài Gòn

Hình ảnh về kiến trúc, con người mộc mạc của Sài Gòn qua loạt ảnh mang tới sự suy ngẫm về một thời kỳ khó quên trong lịch sử.

Minh An - Ảnh: T.H

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến trúc và đường phố Sài Gòn những năm 1960 - 1970