Lo sợ coronavirus hoặc muốn đầu tư kiếm lời, hàng ngàn người đổ xô về khu chợ thuốc lớn nhất miền Bắc ở toà nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội để mua khẩu trang y tế sáng và trưa 31.1.

Kinh hãi clip đám đông chen lấn tranh mua khẩu trang chống coronavirus

Phạm Hồng Quân | 31/01/2020, 14:55

Lo sợ coronavirus hoặc muốn đầu tư kiếm lời, hàng ngàn người đổ xô về khu chợ thuốc lớn nhất miền Bắc ở toà nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội để mua khẩu trang y tế sáng và trưa 31.1.

Xem thêm:Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Hội mê nồi cơm điện hơn 62.000 thành viên: Từ hài hước đến bệnh hoạn

Clip ô tô tiền tỉ đầu biển số xanh, đuôi biển trắng ở sân chùa Tam Chúc

Mùng 1 Tết thay ảnh avatar Facebook màu đen như để tang, mùng 2 tử nạn

Tại các quầy thuốc ở toà nhà Hapulico xuất hiện cảnh tượng rất nhiều người chen lấn tranh nhau mua khẩu trang y tế phòng chống coronavirus gây bệnh viêm phổi cấp. Trong số này, nhiều người mua khẩu trang về sử dụng, song cũng có không ít dân buôn mua về để bán lại kiếm lời.

Lực lượng quản lý thị trường cũng có mặt tại đây chấn chỉnh tình trạng các quầy thuốc thét giá bán khẩu trang và người dân chen lấn nhau mua mặt hàng này.

Lực lượng quản lý thị trường hạn chế tình trạng đám đông chen lấn mua khẩu trang.

Tại phố Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nhiều ngườiđến các cửa hàng thiết bị y tế để mua khẩu trang.

Nhiềungười phản ánh một số cửa hàng hay quầy thuốclợi dụng đại dịch coronavirus để nâng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần. Đây được cho là hành vi bất lương.

Mua hộp khẩu trang đắt gấp 4 lần bình thường, anh Hữu Quang bức xúcchia sẻ trên Facebook cá nhân: “Sáng nay, tôi vào một cửa hàng thuốc ở đườngNgọc Khánh, Hà Nộimua khẩu trang y tế dùng một lần, loại vẫn thường dùng để tránh bụi khi đi đường. Người bán hàng nói giá 200 ngàn/hộp 50 chiếc và giải thích giá cao là do nhập từ công ty. Thường ngày, hộp khẩu trang này chỉ 50 ngàn, tức là giá hiện tại đắt gấp 4 lần bình thường.

Hộp khẩu trang dùng một lần ghi ngày sản xuất từ tháng 12.2018. Một sản phẩm còn tồn kho hơn 1 năm, đúng lúc người dân đang lo lắng phòng dịch bệnh lại mang ra bán với giá cao gấp 4 lần. Chưa rõ công ty hay người bán hàng tăng giá để kiếm lời, nhưng đấy thực sự là hành vi trục lợi trên nỗi lo sợ của người dân. Chỉ có thể gọi tên sự tăng giá cắt cổ này bằng hai chữ: BẤT LƯƠNG!”.

Nhiều người ghé các cửa hàng y tế trên phố Phương Mai mua khẩu trang.

Trong khi đó, chủ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại phố Thái Hà, Chùa Láng và Bà Triệu mua khẩu trang về phát miễn phí cho người dân từ 8 giờ sáng nay. Mỗi người chỉ đượcnhận 1-3 cái. Công ty này dự kiến phát miễn phíhơn 1.500 khẩu trang.

Chỉ hơn 1 giờ sau đầu, số khẩu trang đã phát hết sạch do sốngười tới nhận khá đông. Nhân viên tại đây phải đi mua gom từng hộp khẩu trang để tiếp tục phát miễn phí.

Người dân đến nhận khẩu trang miễn phí.

Tính đến sáng 31.1, số người chết vì coronavirustại Trung Quốc đã lên đến 213. Tổng số ca nhiễm tới lúc này là 9.692, trong khi WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế),việc sử dụng khẩu trang để phòng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp rất đúng nhưngngười dân cần cân nhắc nên dùng ở đâu vàkhi nào.

Chúng tanên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người có dấu hiệu bệnh đường hô hấp hoặckhi đến những vùng có nguy cơ dịch bệnh hoặc trong bệnh viện chứ không nhất thiết phải dùngmọi lúc, mọi nơi.

Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh, các loại khẩu trang đặc biệt được khuyến nghị dùngkhi đi đến vùng có nguy cơ dịch. Ngoài vùng có dịch, người dân chỉ cần dùng những loại khẩu trang y tế thông thường.

Ông Koh Peng Keng, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore,khuyến cáonên đeo khẩu trang y tế và các loại có tác dụng phòng bệnh truyền nhiễm bệnh cúm (khẩu trang 3-4lớp, thường được các bác sĩ dùngkhi phẫu thuật) thay vìN95 vì nó không có hiệu quả ngăn ngừa coronavirus.

Khẩu trang phẫu thuật còn ngăn ngừa các hạt nước bọt chứa vi khuẩn văng khỏi miệng, mũi người đeo, giảm tiếp xúc của nước bọtvà dịch tiết của bệnh nhân tới người khác.

Xem thêm:Không sợ đạn lạc, dân đứng xem công an vây bắt Tuấn Khỉ nói 'Có gì đâu mà sợ'

Clip kẻ sát nhân cầm súng AK bắn chết người đi xe ở Củ Chi trong đêm

Tự xưng cốc chủ, chỉ cách trị coronavirus bằng uống nước tiểu và ăn thực dưỡng

Du học sinh Việt bác chuyện Vũ Hán giống địa ngục, bệnh nhân chết như rạ ngoài đường

Tổng giám đốc khách sạn 4 sao: Chấp nhận lỗ, không nhận khách đến từ Trung Quốc

Clip cặp đôi trèo leo nóc đền thờ chùa Tam Chúc chụp ảnh gây bức xúc

Lì xì 10 ngàn cho đám trẻ, chàng trai lương 8 triệu bị bạn gái cạch mặt

Nhân Hoàng (video: Nguyễn Định)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kinh hãi clip đám đông chen lấn tranh mua khẩu trang chống coronavirus