Ngày 15.4, Tổng cục Quản lý thị trường đã ra quyết định kỷ luật đối với 8 cán bộ (cán bộ quản lý và kiểm soát viên) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai do có hành vi “vi phạm trong hoạt động công vụ”.

Kỷ luật 8 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Trịnh Thể | 15/04/2022, 12:16

Ngày 15.4, Tổng cục Quản lý thị trường đã ra quyết định kỷ luật đối với 8 cán bộ (cán bộ quản lý và kiểm soát viên) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai do có hành vi “vi phạm trong hoạt động công vụ”.

Tám cán bộ bị cách chức, kỷ luật gồm: Lưu Duy Anh, Đội phó Đội 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh, bị hạ xuống làm kiểm soát viên. Giáng chức đối với ông Đào Trí Huynh từ Đội trưởng Đội 1 xuống làm đội phó. Cảnh cáo đối với các ông: Võ Văn Tỉnh, Võ Khắc Như, đều là Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh, và các kiểm soát viên: Trần Minh Tâm, Trần Quang Khải. Khiển trách kiểm soát viên Mai Đức Anh. Hạ bậc lương đối với ông Ngô Đình Minh, cán bộ kiểm soát.

Trước đó, đầu năm 2022, Tổng cục Quản lý thị trường đã thu hồi thẻ kiểm soát viên đối với các cán bộ nói trên để làm rõ các sai phạm liên quan.

Cụ thể, vào tháng 5.2021, Đội 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra đột xuất một cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm ở xã Long Đức, H.Long Thành, phát hiện nhiều hàng ngoại nhập nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Sau đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt cơ sở trên, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng.

Tuy nhiên, vụ việc này sau đó được Tổng cục Quản lý thị trường xác định đã có sự bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật đối với cơ sở này, chỉ rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan.

Bài liên quan
Nguyên Phó chi cục QLTT Sóc Trăng về nhà sau 7 tháng bị giam
Sau hơn 7 tháng bị tạm giam, ông Châu Hoài Phương đã về nhà khi được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ luật 8 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai