Hai tàu chở dầu vừa bị tấn công trên khu vực vịnh Oman vào ngày 13.6, một trong hai chiếc bốc cháy.

Lại có tàu chở dầu bị tấn công tại Trung Đông làm căng thẳng quan hệ Mỹ - Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/06/2019, 07:46

Hai tàu chở dầu vừa bị tấn công trên khu vực vịnh Oman vào ngày 13.6, một trong hai chiếc bốc cháy.

Chiếc bốc cháy là Front Altair thuộc sở hữu một đơn vị Na Uy. Tàu đang chở 75.000 tấn naphtha (nguyên liệu hóa dầu) mua từ Abu Dhabi cho tập đoàn CPC của Đài Loan.

Phía CPC nghi ngờ tàu bị tấn công bằng mìn từ tính. Tập đoàn chưa thể xác định hư hại của tàu cũng như lượng naphtha thiệt hại. May mắn là thủy thủ đoàn đều an toàn.

Front Altair dường như bị tấn công bằng mìn từ tính - Ảnh: Reuters

Chiếc còn lại là tàu của công ty Nhật Bản Kokuka Sangyo. Đài NHK đưa tin tàu tên Kokuka Courageous, vận chuyển 25.000 tấn methanol từ Ả Rập Saudi đi Singapore.

Kokuka Sangyo cho rằng tàu của họ trúng ngư lôi, phần thân chịu hư hại. Mọi người trên tàu không gặp thương vong lớn.

Chiếc Kokuka Courageous của công ty Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Hạm đội 5 hải quân Mỹ (đóng tại Bahrain) tham gia công tác hỗ trợ 2 tàu gặp nạn. Nước Anh lên tiếng bày tỏ lo ngại. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp kín về vụ việc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran chịu trách nhiệm cho vụ tấn công: “Đánh giá này dựa trên thông tin tình báo, vũ khí sử dụng tấn công tàu, mức độ chuyên môn cần thiết để thực hiện tấn công. Thực tế là không có nhóm vũ trang ủy nhiệm nào trong khu vực đủ nguồn lực lẫn trình độ thực hiện”.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đánh giá vụ việc mới nhất rất khả nghi, đồng thời kêu gọi tổ chức đối thoại.

Vụ phá hoại tàu xảy ra trong lúc Thủ tướng Shinzo Abe công du Iran nhằm nỗ lực hóa giải căng thẳng. Có thông tin chính quyền Tehran muốn nhờ Nhật làm trung gian hòa giải với Mỹ.

Đầu tháng 5 trước cũng có 4 tàu chở dầu trở thành mục tiêu bị tấn công gần Fujairah thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), hai trong số này là tàu Ả Rập Saudi.

Mỹ tình nghi Iran, nhưng UAE – cùng hai nước hợp tác điều tra là Ả Rập Saudi, Na Uy -chỉ kết luận chủ mưu nhiều khả năng là 1 quốc gia chứ không quy trách nhiệm cho quốc gia cụ thể nào.

Vụ tấn công 13.6 đẩy giá dầu thô tăng hơn 4%, trước khi ổn định ở mức tăng 2%.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại có tàu chở dầu bị tấn công tại Trung Đông làm căng thẳng quan hệ Mỹ - Iran