Hiệp hội Macau cấp tiến (NMA) - một đảng chính trị dân chủ lớn của Macau tuyên bố có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài khu vực bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính sắp diễn ra vào chủ nhật tới (16.6) nhằm phản đối sự kiện mà họ cho rằng diễn ra không công bằng.

Sau Hồng Kông, Macau sắp đối mặt với biểu tình lớn

Hoàng Vũ | 13/06/2019, 08:03

Hiệp hội Macau cấp tiến (NMA) - một đảng chính trị dân chủ lớn của Macau tuyên bố có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài khu vực bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính sắp diễn ra vào chủ nhật tới (16.6) nhằm phản đối sự kiện mà họ cho rằng diễn ra không công bằng.

NMA dự kiến sẽ kêu gọi người dântiến hành tuần hành tại Macau trong 3 ngày tới, trong đó cuộc biểu tình chính đã được lên kế hoạch diễn ra bên ngoài trường chuyên nghiệp Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional ở khu vực Areia Preta vào lúc 10 giờ sáng ngày 16.6 (theo giờ địa phương).

“Chúng tôi cần phải giải thích với mọi ngườirằng cuộc bầu cử này là không hợp lý, không dân chủ và không công bằng”, nhà lập pháp của NMA, ôngSulu Sou nói vàcáo buộc Ủy ban bầu cử đãkhông đại diện cho tất cả người dân Macau trong việc tiến hànhbầu trưởng đặc khu tiếp theo nhằm thay thế ông Thôi Thế An.

Ông Soucho biết rằngcảnh sát Macau đã được thông báo về các cuộc biểu tình nhưng hiện cơ quan nàyvẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Được biết, quy chế bầu lãnh đạo Macau buộc cácứng cử viên được bầu thông qua hệ thống bỏ phiếu kín trong danh sách các đảng chính trị - phảithông qua một hội đồng 400 người, gồm nhiều thành viên được chỉ định bởi phía Bắc Kinh trước khi đưa ra cho người dân bỏ phiếu. Nhiệm kỳ của trưởng đặc khu sẽ là 5 năm và có thể phục vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vớidân sốkhoảng 650.900 người(tính đến năm 2016), Macaochỉ có 310.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.

Ông Sou cũng nói thêm rằng NMA sẽ tiếp tục yêu cầucuộc bỏ phiếutrưởng đặc khu phải được thực hiện theo quyền bầu cử phổ thông - nguyên tắc bảo đảm mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, … đều có quyền tham gia bầu cử và có quyền ứng cử theo quy định.

Hoàng Vũ (theo MNA)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau Hồng Kông, Macau sắp đối mặt với biểu tình lớn