Cơ quan chức năng Đà Nẵng sáng nay (28.7) đã vội vã đi tịch thu toàn bộ poster của một công ty Việt Nam ghi Biển Đông là 'China beach' sau khi vụ việc xôn xao trên mạng.

Lại phát hiện công ty ở Đà Nẵng quảng cáo Biển Đông là 'China beach'

Lê Đình Dũng | 28/07/2016, 15:04

Cơ quan chức năng Đà Nẵng sáng nay (28.7) đã vội vã đi tịch thu toàn bộ poster của một công ty Việt Nam ghi Biển Đông là 'China beach' sau khi vụ việc xôn xao trên mạng.

Theo đó, công ty để xảy ra vụ việc trên là Jeep Tour (địa chỉ tại 38 An Thượng 5, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ tấm poster của công ty này quảng cáo các điểm tham quan du lịch Đà Nẵng bằng xe jeep ghi bằng2 thứ tiếng Việt và Trung Quốc. Tại vị trí Biển Đông của Việt Nam, tấm poster ghi thành "China beach".

Trong buổi làm việc sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện tấm poster có nội dung như trên. Phía công ty cho rằng tấm poster quảng cáo là của một người nước ngoài mang đến nhận đặt tour, do không để ý nên không biết việc có sai sót.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tịch thu toàn bộ poster có nội dung xuyên tạc này.

Đây tiếp tục là một trong nhiều vi phạm của các công ty, cá nhân người Việt ở Đà Nẵng có hành động liên quan, hoặc bao che, tiếp tay cho người Trung Quốc hoạt động trái phép trên lĩnh vực du lịch và liên quan đến cả chủ quyền an ninh quốc gia.

Mới đây nhất trong buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư, Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Trần Văn Sơn cho biết người Trung Quốc đang lợi dụng nhiều kẽhở trong luật để đồng sở hữu đất đai tại Đà Nẵng. Thậm chí, có hiện tượng người Trung Quốc sang làm ăn nhỏ lẻ nhưng xin cấp thời hạn đến 50 năm, chủ yếu là để dễ ra vào theo giấy chứng nhận đầu tư mà không cần đến thị thực, nhập cảnh.

Còn phía Sở Du lịch, trong thời gian hơn 1 tháng nay, qua kiểm tra đã phát hiện 11 người Trung Quốc làmhướng dẫn viên trái phép. Những người này có liên quan đến vài doanh nghiệp lữ hành Việt Nam bao che và tiếp tay. Chính quyền Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với các đối tượng người Trung Quốc, trục xuất về nước. Có ít nhất 2 công ty lữ hành Việt Nam đã bị xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động lữ hành quốc tế có thời hạn.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao chặng TP.HCM - Đà Nẵng
Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), ngày 27.4, tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 (TP.HCM - Đà Nẵng).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại phát hiện công ty ở Đà Nẵng quảng cáo Biển Đông là 'China beach'