Ngồi trên trực thăng, du khách ngắm TP.HCM từ trên cao, đặc biệt là ngắm những địa danh nổi tiếng của TP và cả Long An. Dự kiến, sản phẩm du lịch độc đáo này sẽ ra mắt vào dịp lễ 30.4 tới.

Lần đầu tiên TP.HCM mở mô hình du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng

Hồ Quang | 12/04/2022, 13:42

Ngồi trên trực thăng, du khách ngắm TP.HCM từ trên cao, đặc biệt là ngắm những địa danh nổi tiếng của TP và cả Long An. Dự kiến, sản phẩm du lịch độc đáo này sẽ ra mắt vào dịp lễ 30.4 tới.

Sáng 12.4, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175, Công ty trực thăng miền Nam đã tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng.

Chiếc trực thăng mang số hiệu VN- 8641 đã đưa đoàn khảo sát của TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng dẫn đầu cùng lãnh đạo các sở, ngành và Bệnh viện Quân y 175.

lan-dau-tien-tphcm-mo-mo-hinh-du-lich-ngam-canh-bang-truc-thang-hinh-anh-4(1).png
Chiếc trực thăng đưa đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” thực hiện đường bay từ Bệnh viện Quân y 175  – Cánh Đồng Bất Tận - Làng tháp nổi Tân Lập - Tòa tháp Landmark 81- Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: PV 

Đoàn khảo sát đã thực hiện đường bay tham quan ngắm cảnh TP.HCM và Long An với thời gian khoảng 80 phút. Đây là 1 trong 3 đường bay của sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng mà Công ty trực thăng miền Nam dự kiến xây dựng với lộ trình từ Bệnh viện Quân y 175  – Cánh Đồng Bất Tận - Làng tháp nổi Tân Lập - Tòa tháp Landmark 81- Bệnh viện Quân y 175. Đường bay này có thời gian dài nhất trong 3 đường bay mà Công ty trực thăng miền Nam dự kiến xây dựng.

lan-dau-tien-tphcm-mo-mo-hinh-du-lich-ngam-canh-bang-truc-thang-hinh-anh-5.png
Ngắm cảnh  TP.HCM từ trên chiếc trực thăng xuống  - Ảnh: PV

Ông Nguyễn Thái Dũng – Phó giám đốc thương mại Công ty trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cho biết, hiện đơn vị có 19 chiếc trực thăng với nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên để phục vụ cho sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” đơn vị này sử dụng 2 loại trực thăng gồm: trực thăng AW-189 và trực thăng EC-155B1. Đây là trực thăng 2 động cơ, trong đó trực thăng AW-189 có tối đa 16 ghế còn trực thăng EC-155B1 có tối đa chỉ 12 ghế.

lan-dau-tien-tphcm-mo-mo-hinh-du-lich-ngam-canh-bang-truc-thang-hinh-anh-2(1).png
Sau khi đưa đoàn khảo sát, chiếc trực thăng mang số hiệu  VN-8641 đã hạ cánh xuống bãi đỗ trực thăng của Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: PV

Dự kiến trước mắt sẽ có 3 đường bay cho sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng. Trong đó đường bay thứ nhất “ngắm cảnh TP.HCM” có thời gian khoảng 20 phút với lộ trình bay từ Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất – Cầu Phú Mỹ - Bến Cảng Nhà Rồng- Cầu Thủ Thiêm - Tòa tháp Landmark 81 - Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất; đường bay thứ 2 “ngắm cảnh Cần Giờ” có thời gian 50 phút với lộ trình từ Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất – Khu du lịch Vàm Sát - Biển Cần Giờ - Đảo Thiềng Liềng - Cầu Phú Mỹ - Tòa tháp Landmark 81 - Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất và đường bay thứ 3 “ngắm cảnh TP.HCM và Long An” có thời gian 80 phút với lộ trình từ Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất – Cánh Đồng Bất Tận - Làng tháp nổi Tân Lập - Tòa tháp Landmark 81 - Bệnh viện Quân y 175 hoặc Sân bay Tân Sơn Nhất.

lan-dau-tien-tphcm-mo-mo-hinh-du-lich-ngam-canh-bang-truc-thang-hinh-anh-3.png
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn khảo sát sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng được Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng - Ảnh: PV

Được biết, sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng sẽ do Sở Du lịch giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ nhiều thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch TP đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển TP trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

Dự kiến sản phẩm du lịch độc đáo “ngắm TP.HCM từ trên cao” lần đầu tiên xuất hiện tại TP sẽ chính thức khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022) và ngay sau khi TP phát động chương trình “TP.HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE).

Bài liên quan
Lần đầu tiên vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số truyền cảm hứng
Ngày 19.4 tại Hà Nội, giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã khởi động mùa thứ 2 (VCA 2024) với những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên TP.HCM mở mô hình du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng