Các rối loạn chức năng sàn chậu nữ như: sa tử cung, sa bàng quang, tiểu không kiểm soát... trước đây muốn chữa trị đều phải phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay các bệnh nhân mắc các bệnh này sẽ không cần phải phẫu thuật mà vẫn có thể điều trị dứt điểm bằng công nghệ Laser Er:Yag.

Lần đầu tiên Việt Nam chữa các bệnh 'thầm kín' của phụ nữ không cần mổ

Hồ Quang | 16/08/2017, 12:43

Các rối loạn chức năng sàn chậu nữ như: sa tử cung, sa bàng quang, tiểu không kiểm soát... trước đây muốn chữa trị đều phải phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay các bệnh nhân mắc các bệnh này sẽ không cần phải phẫu thuật mà vẫn có thể điều trị dứt điểm bằng công nghệ Laser Er:Yag.

Ngày 16.8,thông tin Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho hay, bệnh viện này đang đưa vào ứng dụng Laser Er:Yag trong điều trị rối loạn chức năng sàn chậu nữ như: són tiểu, tiểu không kiểm soát, sa sinh dục, sa sàn chậu, teo và khô âm đạo...

Đây là một thủ thuật không cần phẫu thuật, xâm lấn tối thiểu, giúp đem lại hiệu quả tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình trị liệu, không xâm lấn, không đau, không cần gây tê, không mất thời gian nghỉ dưỡng, tạo cho bệnh nhân cảm giác thoải mái hoàn toàn.

Theo đó, bằng năng lượng laser phát ra được kiểm soát tối đa, tạo ra sự phân bổ nhiệt tối ưu, nhiệt độ được kiểm soát chặt chẽ cho phép collagen trong các mô được tái tạo và tăng sinh mạnh mẽ. Năng lượng laser giúp ống âm đạo được thu nhỏ và se khít lại, ngoài ra việc tái tạo và tăng sinh collagen dưới tác động của laser sẽ giúp tăng cường chức năng của các mô liên kết, cải thiện chức năng nâng đỡ của vùng sàn chậu, dẫn đến việc làm giảm các triệu chứng rối loạn chức năng sàn chậu.

Theo bác sĩ Lê Quang Thanh,Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ,hiện nay số phụ nữ mắc các bệnh về sa sinh dục, sa sàn chậu rất nhiều, nhất là các phụ nữ sau khi sinh.Để điều trị những bệnh này, trước đâyphải phẫu thuật bằng cách sử dụng những mảnh ghép nâng đỡ nhưng thực tế rất nhiều phụ nữ lớn tuổi sợ phẫu thuật vì ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều nguy cơ khác.

“Cách đây không lâu có một nữ bác sĩ bị sa sinh dục độ 3 đến điều trị. Người nàyrất sợ mổ nên trong suốt 5 năm qua chỉ sử dụng thuốc, nhưng gần đây thì bệnh nhân thấy âm đạo bị mòn nên lạitìm đến Bệnh viện Từ Dũ để phẫu thuật sử dụng mảnh ghép nâng đỡ. Mặc dù đã được hội chẩn và đồng ý mổ nhưng sau 1 đêm suy nghĩ bệnh nhân này đãxin phép bác sĩ trì hoãn việc mổ này một thời gian”, bác sĩ Thanh chia sẻ.

Bác sĩ Thanh cho rằng với việc có liệu pháp Laser Er:Yag trong điều trị rối loạn chức năng sàn chậu nữ sẽ giúp cho các chị em có sự lựa chọn phù hợp cho bản thân mình, phù hợp với quan điểm y học ngày nay là cá thể hóa điều trị.

Theo thống kê của Hội sàn chậu học TP.HCM, có khoảng 50% phụ nữ trên 40 tuổi bị rối loạn chức năng sàn chậu với biểu hiện són tiểu; 40% phụ nữ trên 50 tuổi bị rối loạn chức năng sàn chậu với triệu chứng sa tử cung, sa bàng quang và sa trực tràng.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên Việt Nam chữa các bệnh 'thầm kín' của phụ nữ không cần mổ