Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là Tết Nguyên đán, làng hoa kiểng ở vùng ĐBSCL đang rộn rã những chuyến hoa Tết cho thị trường.

Làng hoa kiểng Tây Nam Bộ rộn ràng chuẩn bị cho mùa Tết

Văn Kim Khanh | 02/01/2023, 14:03

Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là Tết Nguyên đán, làng hoa kiểng ở vùng ĐBSCL đang rộn rã những chuyến hoa Tết cho thị trường.

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) từ lâu vẫn được biết đến là một xứ sở trồng hoa kiểng. Nơi đây xuất hiện nhiều hoa đẹp, kiểng lạ cung ứng cho thị trường, làm đẹp quê hương.

Đầu năm 2023, TP.Sa Đéc đang khẩn trương chuẩn bị Tuần lễ du lịch gắn với lễ hội hoa xuân Quý Mão 2023 tổ chức tại TP này. Thời gian lễ hội bắt đầu từ ngày 5 đến 13.1.

Hoạt động của Tuần lễ du lịch và lễ hội hoa gồm các sự kiện như: thưởng lãm không gian hoa tại làng hoa Sa Đéc; Tri ân, tôn vinh làng nghề trồng hoa kiểng  cùng với nghề sản xuất bột; Thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch, thi bonsai, hoa hồng đẹp.

z4005531726223_137f0ab7735bd17a57d06c8dc85e5755.jpg
Hoa ở Sa Đéc -Ảnh: Khang Duy

Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết: "Từ lâu Sa Đéc được biết đến là xứ hoa. Hiện nay TP có hơn 900 ha hoa kiểng, với hơn 2.300 hộ theo nghề, hơn 2.000 giống hoa các loại. Chính vì thế, năm nay chúng tôi quyết định tổ chức lễ hội hoa kết hợp với du lịch mừng xuân. Nét mới của lễ hội hoa năm nay Sa Đéc tập trung triển khai “dòng sông hoa”. Bên cạnh đó chúng tôi còn giới thiệu 102 món ăn cùng các loại bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc. Đây cũng là dịp để thu hút du khách trong mùa xuân 2023. Đến với lễ hội du khách có dịp thưởng ngoạn hoa đẹp, kiểng lạ, thưởng thức những món ăn từ quê hương Đồng Tháp". 

z4005531719956_aeabc795b3c312430e2e52d7ad9ada05-1-.jpg
Quýt hồng đặc sản Lai Vung (Đồng Tháp) - Ảnh: Khang Duy

Đặc biệt, trong dịp Xuân 2023 này, Đồng Tháp còn 1 lễ hội nữa ở huyện Lai Vung, đó là lễ hội quýt hồng. Quýt hồng huyện Lai Vung từ lâu rất nổi tiếng. Chính vì vậy, Lai Vung được mệnh danh là xứ sở quýt hồng.

Quýt hồng được trồng nhiều ở các xã Long Hậu, Tân Thành, Hòa Thành, Vĩnh Thới...

1672127479-vuon-quyt-hong-lai-vung-3.jpg

Ông Võ Hoàng Cương, Bí thư Huyện ủy Lai Vung cho biết: “Quýt hồng là trái cây nổi tiếng của địa phương. Nhờ thương hiệu quýt hồng người dân cả nước biết đến quê hương Lai Vung. Toàn huyện hiện có hơn 200 ha quýt hồng, sản lượng vụ quýt tết 2023 khoảng 5.000 tấn".

Hằng năm, từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch trở đi, quýt hồng được bày bán rất nhiều tại các khu chợ truyền thống ở ĐBSCL. 

Anh Nguyễn Văn Vinh, người trồng 3 công quýt hồng ở xã Long Hậu cho biết: “Trồng quýt hồng có thu nhập khá cao. 1.000 m2 quýt hồng có thể cho 4-6 tấn trái. Trừ hết chi phí 1.000 m2 có thể thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng. Do trái thu hoạch ngay tết Nguyên đán. Giá quýt hồng không cao lắm. Loại quýt ngon đẹp khoảng 50.000 - 70.000 kg, chưng Tết đẹp, ăn cũng rất ngon. Vì vậy, hiện nay nhiều người thích chọn mua loại quýt này”.

quyt_02.jpg
Qúyt hồng đang được người dân chuẩn bị đi bán ở các chợ - Ảnh: Internet

Việc huyện Lai Vung và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ hội quýt hồng từ ngày 5 đến ngày 8.1.2023 nhằm tri ân người trồng quýt, quảng bá nét văn hóa vùng đất, con người địa phương. Đây cũng là dịp củng cố, phát triển thương hiệu “Quýt hồng Lai Vung” trong tương lai.

img_1525(1).jpg
Hoa Chợ Lách vào mùa Tết - Ảnh: Văn Kim khanh

Huyện Chợ Lách - nơi được xem là “Vương quốc hoa kiểng” - vào những ngày trung tuần tháng Chạp, dọc các con đường quanh các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Vĩnh Hòa, Phú Sơn… đâu đâu cũng thấy hình ảnh người dân tất bật chăm sóc hoa; xe tải nhộn nhịp chở hoa kiểng đi bốn phương bán Tết.

Hoa từ Chợ Lách tỏa đi các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM và cả các tỉnh miền Bắc trên những chiếc xe tải. 

322195148_826029875137925_2350245123155588200_n.jpg
Chăm sóc hoa kiểng ở Chợ Lách - Ảnh: LHT

Hai bên Quốc lộ 57, người dân đang đưa hoa kiểng lên xe để bán tại các chợ, hội chợ trước Tết Nguyên đán 2023. Nhiều nhất là các loại hoa như: vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, cát tường…

Hoa kiểng Chợ Lách bây giờ không chỉ nổi tiếng với mai vàng mà còn rất nhiều loại hoa nội và ngoại nhập. Hoa treo, hoa giấy được bán trong Nam, ngoài Bắc vào dịp Tết Nguyên đán.

Huyện Chợ Lách có hơn 6.000 hộ chuyên trồng hoa, cây kiểng. Trong đó, có 2.500 hội viên Hội sinh vật cảnh, khoảng 700 nghệ nhân cấp tỉnh và 7 nghệ nhân cấp quốc gia. Làng nghề truyền thống này có từ rất lâu đời và ngày một phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

img_1523(1).jpg
Hoa được chở đi khắp nơi trong dịp Tết - Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Bùi Thanh Liên, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách cho biết: "Vụ hoa kiểng Tết năm 2023, huyện Chợ Lách cung ứng cho thị trường hơn 10 triệu sản phẩm, tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước. Năm nay, tình hình thị trường hoa kiểng có nét khởi sắc nên người trồng hoa kiểng cũng rất phấn khởi".

img_1476.jpg
Xe tải từ các tỉnh về Chợ Lách để chở hoa kiểng - Ảnh: Văn Kim Khanh

Cũng theo ông Bùi Thanh Liêm, ngoài bán trực tiếp ở các nơi, người dân Chợ Lách còn bán hoa kiểng qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội. Hiện nay, hơn 60% sản phẩm đã được các thương lái, người tiêu dùng đặt hàng.
Cây kiểng hiện nay đã lên xe tải đi các chợ trước, còn hoa thì được đưa đi bán bằng xe, bằng ghe từ từ mùng 10 tháng Chạp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làng hoa kiểng Tây Nam Bộ rộn ràng chuẩn bị cho mùa Tết