Đến thời điểm này, TP.HCM phát hiện 88 ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, nhưng chỉ có 5 ca trong cộng đồng, còn lại đều là trường hợp nhập cảnh.

Lãnh đạo HCDC: Cả 5 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đều lây từ người nhập cảnh

Hồ Quang | 24/01/2022, 19:20

Đến thời điểm này, TP.HCM phát hiện 88 ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, nhưng chỉ có 5 ca trong cộng đồng, còn lại đều là trường hợp nhập cảnh.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết như thế tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 vào chiều 24.1.

Theo ông Tâm, gần như các ca nhiễm biến thể Omicron đều không có triệu chứng. Trong số 88 ca trên, chỉ có 7 ca có triệu chứng nhưng ở dạng nhẹ, chỉ thoáng qua, từ khi phát hiện dương tính đến khi âm tính chỉ 6-7 ngày.

Riêng 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng đều xuất phát từ chùm ca bệnh lây lan từ một Việt Kiều Mỹ là chị N.T.N.P. (sinh năm 1981) nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

lanh-dao-hcdc-ca-5-ca-nhiem-trong-cong-dongdeu-lay-tu-nguoi-nhap-canh-hinh-anh(1).png
Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ với báo chí về tình hình dịch COVID-19 - Ảnh: PV 

Liên quan đến công tác phục vụ vận tải hành khách Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết hiện nay thành phố đã hoạt động trở lại 315 tuyến vận tải hành khách đường bộ đến 50 tỉnh thành trong cả nước.

Những ngày qua, ga tàu, bến xe, cảng hàng không đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách về quê đón Tết. “Tuy nhiên, lượng hành khách đi lại đợt cao điểm năm nay chỉ bằng khoảng 50% so với thời điểm trước dịch COVID-19”, ông An nói.

Theo ông An, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đến nay tỉnh Bình Phước chưa tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô tuyến TP.HCM - Bình Phước trở lại nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan bùng phát dịch.

Dự báo, lượng hành khách đi lại cao điểm năm nay tối đa chỉ bằng 50% so với dịp tết 2020. Tuy nhiên, tình hình đi lại có thể thay đổi nếu các tỉnh thành điều chỉnh phương án phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, cao điểm vào ngày 27 Tết dự kiến không quá 60.000 khách/ngày.

Theo Sở Giao thông vận tải, dịp Tết năm nay xe buýt sẽ giảm khoảng 50% số chuyến do nhu cầu đi lại giảm sâu. Tuy nhiên, so với ngày thường, vận tải đường thủy sẽ tăng. Riêng tuyến cao tốc đi Vũng Tàu dự kiến sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường. Sở đang phối hợp với các địa phương tăng lượng phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Đề cập đến việc nhiều nhà xe dù bến cóc đã tự ý tăng giá vé từ 100% đến 150% so với ngày thường nhưng chưa thấy sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ông An cho biết, năm nay giá vé tăng cao nhất không quá 60% đối với tuyến TP.HCM đi miền Bắc; 40% đối với tuyến về miền Tây và Tây Nguyên.

Ông An đánh giá giá vé Tết năm nay tương đương với giá vé xe năm 2021. Đến hết ngày 23.1, tổng số vé đã bán được 35%. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại dịp Tết, ông An khuyến cáo: “Hành khách có nhu cầu đi lại nên đến bến xe mua vé để tránh tình trạng mua không đúng giá, đi không đúng xe”.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 23.1.2022, TP có 513.596 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 512.815 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 781 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 2.563 bệnh nhân, trong đó có 54 trẻ em dưới 16 tuổi, 204 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 23.1, có 92 bệnh nhân nhập viện, 110 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ ngày 1.1.2021 đến nay lên 315.668), 6 trường hợp tử vong trong ngày (nâng tổng số bệnh nhân tử vong từ ngày 1.2.2021 đến nay là 20.305).

Tổng số mũi vắc xin mà TP đã triển khai tiêm đến ngày 23.1.2022 là 8.100.582 mũi 1; 7.277.669 mũi 2; 623.696 mũi bổ sung; 3.797.264 mũi nhắc lại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo HCDC: Cả 5 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đều lây từ người nhập cảnh