Chính quyền huyện Đức Trọng tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến đường vào khu vực rừng thường xuyên bị phá, bị lấn chiếm đất và camera không dây trong rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm cơ sở điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lắp camera để ngăn chặn phá rừng ở Lâm Đồng

Hồ Đông | 30/04/2022, 11:51

Chính quyền huyện Đức Trọng tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến đường vào khu vực rừng thường xuyên bị phá, bị lấn chiếm đất và camera không dây trong rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm cơ sở điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng phối hợp các ngành và UBND xã Hiệp An tiến hành tổ chức giải tỏa hiện trường vi phạm 2,6 ha rừng thông tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) bị phá và lấn chiếm đất rừng trái phép ở tiểu khu 267C, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh.

Cùng với việc giải tỏa, các đơn vị chức năng của huyện cũng tiến hành trồng lại rừng với diện tích khoảng 5ha (gồm diện tích bị lấn chiếm và đất trống) tại tiểu khu 267C và các khu vực do lâm phần quản lý vừa bị giải tỏa; đồng thời bố trí máy tưới khi rừng bị khô hạn.

Theo ghi nhận của báo chí, thời gian qua nhiều sườn đồi, khe núi trong khu vực này bị cạo trọc, cày xới, san ủi mở đường và cải tạo thành những thửa đất. Chưa kể, nhiều khoảnh rừng tiếp tục bị bao chiếm, trồng cà phê, mít, chuối, mai anh đào...

Ông Hồ Hữu Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết nhu cầu đất đai tăng cao nên kéo theo nạn phá rừng, chiếm đất, san ủi mặt bằng trái phép trên địa bàn, diễn ra khá phức tạp, dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực trong kiểm tra, xử lý nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Cũng theo Chủ tịch xã Hiệp An, một số người lấn chiếm đất rừng, phá rừng với mục đích nhằm sang nhượng cho người khác để thu lợi bất chính. 

Điều đáng nói, tình trạng phá rừng, chiếm đất, san ủi cải tạo mặt bằng diễn ra trong suốt thời gian dài. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cũng đã cắt cử cán bộ lâm nghiệp túc trực, tuần tra, kiểm soát nhưng không hiệu quả. Rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá, gặm nhấm, bao chiếm, tái lấn chiếm trái phép từng ngày; các vụ bao chiếm, san ủi đất lâm nghiệp xảy ra công khai nhưng không bị ngăn chặn. Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban cho hay để xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất có nhiều nguyên nhân. Do địa bàn rộng nên khi nghe thông tin, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đến nơi thì vụ việc đã xảy ra rồi. 

Do vậy, việc lắp đặt camera giữ rừng vào lúc này có thể coi là biện pháp cần thiết trong lúc lực lượng mỏng. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả từ camera đến đâu thì vẫn cần thời gian trả lời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lắp camera để ngăn chặn phá rừng ở Lâm Đồng