Thanh niên 24 tuổi lên Facebook, lập tài khoản “Tú Cường Trái Cây” rồi tiếp cận những tiểu thương bán lẻ có nhu cầu lấy hàng nông sản. Với chiêu trò đặt cọc trước, chuyển hàng sau, anh ta đã lừa 58 người, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Lên mạng giả làm người bán nông sản, lừa cả trăm triệu đồng

Nguyên Việt | 18/09/2021, 14:50

Thanh niên 24 tuổi lên Facebook, lập tài khoản “Tú Cường Trái Cây” rồi tiếp cận những tiểu thương bán lẻ có nhu cầu lấy hàng nông sản. Với chiêu trò đặt cọc trước, chuyển hàng sau, anh ta đã lừa 58 người, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bắt Nguyễn Văn Khởi (24 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an Ninh Kiều, khoảng tháng 5.2021, Khởi lập tài khoản Facebook “Tú Cường Trái Cây”, sau đó tự xưng tên Cường và đăng bán các mặt hàng nông sản để tìm người mua.

Khi tìm được người mua, Khởi yêu cầu khách hàng đặt cọc trước tiền mua hàng và chuyển vào tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, Khởi đã chặn liên lạc với các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền cọc.

khoi.jpg
Bị can Nguyễn Văn Khởi - Ảnh: Công an Ninh Kiều

Như trường hợp của chị V.T.N.N (ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Qua Facebook "Tú Cường Trái Cây", chị N. đã tiến hành giao dịch mua bán 2,9 tấn rau củ gồm bầu, bí đao, đậu đâu, khổ qua... Sau khi đặt cọc và chuyển vào tài khoản của Khởi số tiền 7,1 triệu đồng chị bị đã chặn cuộc gọi và tin nhắn Facebook. Biết mình gặp kẻ lừa đảo, chị N. đến Công an Q.Ninh Kiều trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Khởi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cùng thủ đoạn trên, Khởi khai đã lừa được 58 người, chiếm đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng.

Công an Q.Ninh Kiều thông báo ai là bị hại trong vụ án trên có thể đến Cơ quan CSĐT Công an quận để trình báo, hoặc liên hệ Ninh Duy Linh điều tra viên, điện thoại 0915872085.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
5 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lên mạng giả làm người bán nông sản, lừa cả trăm triệu đồng