Năm 2010, Kiên được một phụ nữ rủ sang Singapore đánh bạc và bị thua khoảng 10.000 đôla Singapore. Đúng lúc này, Kiên được một người cho vay nóng số tiền trên và buộc phải gán nợ bằng chính căn nhà của người thân. Do nhà không phải của Kiên nên anh ta bị chủ nợ đe dọa, phải bỏ trốn sang Australia du học tự túc.

Lệnh trưy nã Interpol: từ Úc về Việt Nam để đầu thú

Một Thế Giới | 20/05/2015, 04:36

Năm 2010, Kiên được một phụ nữ rủ sang Singapore đánh bạc và bị thua khoảng 10.000 đôla Singapore. Đúng lúc này, Kiên được một người cho vay nóng số tiền trên và buộc phải gán nợ bằng chính căn nhà của người thân. Do nhà không phải của Kiên nên anh ta bị chủ nợ đe dọa, phải bỏ trốn sang Australia du học tự túc.

Qua rà soát đối tượng truy nã do Ban Tổng thư ký Interpol phát lệnh, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) đặc biệt chú ý tới một đối tượng nghi đang trốn tại Australia. Đó là Nguyễn Tất Kiên (SN 1979, trú phường cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 192/C45-P9 ngày 13-7- 2011 và Lệnh truy nã quốc tế số A-4382/6-2012 ngày 27.6.2012, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt của anh Đào Anh Tuấn khoảng 10 tỉ đồng, Kiên bỏ trốn sang Australia du học và đã 5 năm không dám trở về vì sợ bị bắt.

Đầu tháng 5.2015, xác minh về các mối quan hệ và nhân thân đối tượng, tổ công tác Phòng 5, Cục Cảnh sát TNTP nắm được, Kiên là người có học thức, đã có vợ con. Khi gây án Kiên trốn biệt tích, số tiền nợ của Kiên đã được gia đình lo trả dần cho chủ nợ. Nhận định không chỉ người thân mà bản thân đối tượng cũng mong muốn có ngày đoàn tụ, các trinh sát nhiều lần đến nhà vận động.

Được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được sự vận động, thuyết phục của các trinh sát, Kiên đã quyết tâm từ Australia về nước đầu thú. Thời gian này, Cục Cảnh sát TNTP cũng có thông tin về việc Cảnh sát Liên bang Australia chuẩn bị trục xuất về Việt Nam đối tượng trốn truy nã. Quá trình vận động đầu thú, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, tổ công tác có trong tay thông tin Kiên sẽ đi trên chuyến bay từ Sydney, Australia về TP.HCM, dự kiến hạ cánh lúc 16 giờ 15 ngày 13.5.2015, sau đó sẽ về Hà Nội lúc 20 giờ cùng ngày. Cục cảnh sát TNTP đã lên kế hoạch đón bắt hoặc vận động đầu thú đối tượng ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó dẫn giải về sân bay Nội Bài để bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

17 giờ 15, các trinh sát phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất tiếp cận và đưa Kiên vào phòng cách ly chuẩn bị nối chuyến ra sân bay Nội Bài. Sau khi động viên, giải thích và làm công tác tư tưởng để Kiên an tâm, chấp hành tốt mọi sự hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng ra sân bay Nội Bài, đưa về trụ sở Cục cảnh sát TNTP tại Hà Nội.

Vừa bước xuống sân bay, khi được nhìn thấy người nhà, nhất là vợ con sau bao năm xa cách, Kiên xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Tâm sự với cán bộ lấy lời khai, Kiên nói rằng chính máu cờ bạc đã đẩy anh ta từ một thanh niên có tiền đồ xán lạn vào cảnh ngộ này.

Năm 2010, Kiên được một phụ nữ rủ sang Singapore đánh bạc và bị thua khoảng 10.000 đôla Singapore. Đúng lúc này, Kiên được một người cho vay nóng số tiền trên và buộc phải gán nợ bằng chính căn nhà của người thân. Do nhà không phải của Kiên nên anh ta bị chủ nợ đe dọa, phải bỏ trốn sang Australia du học tự túc.

Biết được thông tin gia đình đã trang trải nợ nần cho mình, lại sau nhiều năm không được gặp bố mẹ, vợ con, được sự vận động của gia đình và tổ công tác Cục cảnh sát TNTP, Kiên đã ra đầu thú. Hiện đối tượng và hồ sơ ban đầu được Cục Cảnh sát TNTP bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trà My/ Công an TPHCM

Bài liên quan
Bắt giám đốc cùng 2 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng ở Phú Quốc
Chiều 19.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND TP.Phú Quốc đã tống quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (SN 1991, ngụ xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ tại Phú Quốc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lệnh trưy nã Interpol: từ Úc về Việt Nam để đầu thú