Trong một bài phát biểu vào ngày 26.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các lực lượng tên lửa chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) rằng các đơn vị cần nâng cao khả năng của mình trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là sau các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hàn Quốc.

Lo ngại 'các quốc gia thù địch', Trung Quốc tập trung vào lực lượng tên lửa

Hàn Giang | 27/09/2016, 08:08

Trong một bài phát biểu vào ngày 26.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các lực lượng tên lửa chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) rằng các đơn vị cần nâng cao khả năng của mình trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là sau các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hàn Quốc.

Báo South China Morning Post cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc nhở các lực lượng tên lửa chiến lược trong một bài phát biểu vào ngày 26.9. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các lực lượng tên lửa cần cải thiện khả năng đe dọa chiến lược của mình sau các vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên và khi Hàn Quốc lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, gọi các lực lượng tên lửa là “nòng cốt trong sự răn đe chiến lược của Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ các quốc gia thù địch”. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các binh sĩ của PLA chuẩn bị tâm lý chiến đấu trong trường hợpmột cuộc chiến bất ngờ có thể xảy ra.

Trong năm 2016, lực lượng tên lửa của Trung Quốc được chú trọng xây dựng để có vai trò tương đương các binh chủng khác trong PLA, như không quân và hải quân. Lực lượng tên lửa cũng nằm trong một cuộc cải tổ quy mô của quân đội Trung Quốc, nhằm đáp ứng yêu cầu trở thành các đơn vị gọn nhẹ và hiệu quả hơn.

Yue Gang, một cựu đại tá của PLA, cho biết cho đến nay lực lượng tên lửa của Trung Quốc đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp các hệ thống.

Ông Gang nói rằng: “Chủ tịch Tập Cận Bình muốn lực lượng tên lửa cải thiện khả năng trong việc đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân. Những vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian gần đây và kế hoạch triển khai THAAD của Hàn Quốc, đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy cần phải để các nước thấy được khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc”.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 và lớn nhất từ trước đến nay vào đầu tháng 9.2016, gây ra những căng thẳng bên trong khu vực. Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, đã lên án động thái của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, công bố của Hàn Quốc về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ cũng khiến giới lãnh đạo Trung Quốc lo lắng. Các quan chức quân sự tại Bắc Kinh cho rằng THAAD sẽ giới hạn khả năng đe dọa chiến lược bằng tên lửa của Trung Quốc, thay vì chống lại mối nguy từ Triều Tiên như phía Seoul tuyên bố.

Hàn Giang
Bài liên quan
Gặp Trung Quốc thảo luận về AI tiên tiến, Mỹ nói không đàm phán về các chính sách bảo vệ công nghệ
Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào ngày 14.5, Reuters đưa tin. Hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các chính sách bảo vệ công nghệ của chính quyền Biden sẽ không phù hợp để đàm phán, dù cuộc thảo luận giữa hai bên nhằm khám phá cách giảm thiểu rủi ro từ AI.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
7 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo ngại 'các quốc gia thù địch', Trung Quốc tập trung vào lực lượng tên lửa