Trước đại dịch COVID-19, khẩu trang là thứ trở nên khan hiếm và mỗi người đều tận dụng những thứ có thể để biến chúng thành khẩu trang độc đáo.

Loạt ảnh người dân trên thế giới sáng tạo với khẩu trang phòng COVID-19

25/04/2020, 11:04

Trước đại dịch COVID-19, khẩu trang là thứ trở nên khan hiếm và mỗi người đều tận dụng những thứ có thể để biến chúng thành khẩu trang độc đáo.

Trước đại dịch COVID-19, người dân trên thế giới đã phải thay đổi thói quen và đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Ở một số quốc gia, việc đeo khẩu trang đến chỗ công cộng là điều bắt buộc, thậm chí có thể bị phạt nếu không tuân thủ. Thế nhưng, khẩu trang không phải là mặt hàng dễ tìm, vì thế, người ta có thể sử dụng bất cứ thứ gì để làm khẩu trang.

CNN ghi lại một loạt hình ảnh người dân trên khắp thế giới đeo khẩu trang và những sáng tạo từ chiếc mặt nạ này. Tuy nhiên, dù chúng có độc đáo và sáng tạo thế nào đi chăng nữa, cũng có thể, những chiếc khẩu trang này không phải là “bùa hộ mệnh” giúp người ta an toàn trước dịch COVID-19.

Một bà mẹ đã làm cho con mình chiếc khẩu trang từ bắp cải khi cô nấu ăn ở Beit Lahia, Gaza. Ảnh: Mohammed Abed / AFP / Getty

Ở Fort Collins, Colorado, Orlando Baker đeo khẩu trang với hình ảnh trên album "Ready to Die" của Notorious BIG. Ảnh: Shannon Stapleton / Reuters

Một người đàn ông tên Ali Akbar trên đường phố ở Yogyakarta, Indonesia với “chiếc khiên” che mặt làm từ bình nước đã qua sử dụng. Ảnh: Ulet Ifansasti / Getty

Một người đàn ông ở Caracas, Venezuela cùng chú chó cưng của mình đeo khẩu trang “ton-sur-ton”. Ảnh: Federico Parra / AFP / Getty

Trẻ em đeo chai nhựa để bảo vệ trong khi làm thủ tục lên chuyến bay ở Bắc Kinh. Ảnh: Kevin Frayer / Getty

Một người đàn ông ở Kuala Lumpur, Malaysia đeo khẩu trang với hình ảnh là một đôi môi nổi bật. Ảnh: Lim Huey Teng / Reuters

Các sĩ quan cảnh sát đeo mặt nạ ở Cali, Colombia. Ảnh: Luis Robayo / AFP / Getty

Nhà thiết kế thời trang Friederike Jorzig đang chỉnh sửa khẩu trang cùng tông với chiếc váy cưới cho một mơ-nơ-canh tại cửa hàng của cô ở Berlin. Ảnh: / AFP / Getty

Kỹ sư Mario Milanesio ở Savigliano, Ý với chiếc mặt nạ phòng độc như đang lặn biển cùng van hô hấp. Đây là sản phẩm do ông thiết kế và sản xuất. Ảnh: Marco Bertorello / AFP / Getty

Một người đàn ông đi xe đạp ở Vũ Hán, Trung Quốc, đeo khẩu trang và bên ngoài phủ bao nylong. Ảnh: Hector Retamal / AFP / Getty

Một phụ nữ trẻ với khẩu trang in hình bộ răng nanh dạo ở Quảng trường Đỏ của Moscow. Ảnh: Alexander Nemenov / AFP / Getty

Một người đàn ông đeo mặt nạ tự chế ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Ariana Cubillos / AP

Khẩu trang là thứ khan hiếm và người ta có thể tận dụng bất kỳ cái gì để bảo vệ mình. Trong ảnh là một người đàn ông ở Sceaux, Pháp với chiếc mặt nạ từ khăn giấy. Ảnh: Thomas Coex / AFP / Getty

Andres Jimenez, một công nhân đã nghỉ hưu ở Havana, Cuba đã làm khẩu trang để bán trong khu phố của mình. Trong ảnh Andres Jimenez đang đeo cho một bé gái. Ảnh: Ramon Espinosa / AP

Một người đàn ông ở Cambridge, Massachusetts đã cuộn chiếc áo của bạn gái của mình làm khẩu trang. Ảnh: Matthew J Lee / Getty

Một người lính ở Banda Aceh, Indonesia, đeo khẩu trang in hình nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants. Ảnh: Chaideer Mahyuddin / AFP / Getty

Một người đàn ông đeo mặt nạ và găng tay như nhân vật trong phim “Người nhện” đang đi bộ trên đảo Coney ở New York. Ảnh: Robert Nickelsberg / Getty

Một người đàn ông đeo mặt nạ là miếng khăn giấy và dán băng keo ở ngoài đang đi ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Mohd Rasfan / AFP / Getty

Một người đàn ông đang chụp ảnh với khẩu trang độc đáo của mình ở Kampala, Uganda. Ảnh: Sumy Sadurni / AFP / Getty

Nghệ sĩ Lynx Alexander đeo mặt nạ ở Quảng trường Thời đại của New York. Ảnh: Kena Betancur / AFP / Getty

Một cậu bé đeo khẩu trang tự chế khi chơi cricket ở Srinagar, Ấn Độ. Ảnh: Tauseff Mustafa / AFP / Getty

Một người phụ nữ xếp hàng chờ mua thức ăn ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Ariana Cubillos / AP

Một người phụ nữ ở Coruna, Tây Ban Nha, đeo mặt nạ có thêu chữ "cảm ơn". Ảnh: Miguel Riopa / AFP / Getty.

Tính đến 6g sáng nay, 25.4, theo cập nhật từ Worldometers số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Trong đó, Mỹ ghi nhận số ca lớn nhất với 923.110, với 52.077 ca tử vong và 93.369 người đã hồi phục.

Tại Việt Nam, tổng số ca nhiễm hiện tại vẫn là 270, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh và ra viện, tuy nhiên 5 ca đã dương tính trở lại, bao gồm: 188, 52, 149, 137 và 36.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19:

- Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

- Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

- Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt ảnh người dân trên thế giới sáng tạo với khẩu trang phòng COVID-19