Theo Scientific Reports, các nhà khoa học ở Đại học London (Anh) khẳng định rằng trẻ sơ sinh trong những tuần cuối của thai kỳ thường quẫy đạp trong bụng mẹ để phát triển các vùng não chịu trách nhiệm về xúc giác và cảm nhận không gian xung quanh.

Lợi ích của việc trẻ quẫy đạp trong bụng mẹ vào cuối thai kỳ

Vũ Trung Hương | 03/12/2018, 12:02

Theo Scientific Reports, các nhà khoa học ở Đại học London (Anh) khẳng định rằng trẻ sơ sinh trong những tuần cuối của thai kỳ thường quẫy đạp trong bụng mẹ để phát triển các vùng não chịu trách nhiệm về xúc giác và cảm nhận không gian xung quanh.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học Anh đã theo dõi sự phát triển của 19 trẻ trong độ tuổi 31–42 tuần thai kỳ (có cộng thêm thời gian tính từ thời điểm thụ thai). Điện não đồ của trẻ cho thấy cử động của tay và chân giúp phát triển các vùng não chịu trách nhiệm về xúc giác và cách trẻ cảm nhận cơ thể của mình. Nhờ vậy, cử động trong bụng mẹ cho phép đứa trẻ nhận phản hồi từ không gian xung quanh và cải thiện sự phối hợp của các động tác.

"Nghiên cứu của chúng tôi có thể được sử dụng để các bệnh viện nhi tạo ra những điều kiện tối ưu cho trẻ sinh non giúp bé nhận được đủ thông tin về không gian xung quanh", - tác giả chính của công trình nghiên cứu Kimberly Whitehead giải thích.

Chẳng hạn, trẻ sinh thiếu tháng nên luôn được ở trong một chiếc cũi đủ chật chội để “cảm nhận” không gian xung quanh với những cử động chân tay và nghĩ rằng các bé vẫn còn trong bụng mẹ.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lợi ích của việc trẻ quẫy đạp trong bụng mẹ vào cuối thai kỳ