Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỉ USD. Trong đó, lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD.

Lợi nhuận khai thác dầu thô của Nga tại Việt Nam sụt giảm mạnh

tuyetnhung | 01/01/2017, 07:01

Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỉ USD. Trong đó, lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD.

Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, năm 2016 đơn vị này đã khai thác được 5,04 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ 1,68 tỉ m3 khí (đạt 130% kế hoạch). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỉm3 khí.

Với mức khai thác khoảng hơn 5 triệu tấn dầu thô đã giúp doanh thu của Vietsovpetro đạt gần 1,7 tỉ USD. Trong đó, lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD.

So với năm 2015, doanh thu của Vietsovpetro cũng như lợi nhuận từ cả phía Nga và Việt Nam năm 2016 đều sụt giảm mạnh. Theo báo cáo kinh doanh năm 2015, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác đạt 5,1 triệu tấn dầu thô; cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỉ m3 khí. Doanh thu cả năm ước đạt 2,19 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước 998,4 triệu USD, lợi nhuận phía Nga đạt 208,1 triệu USD, phía Việt Nam là 216,6 triệu USD.

Theo Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa, năm 2016 được xem là một năm đầy khó khăn và thử thách với Vietsovpetro khi giá dầu luôn ở mức thấp, tác động lớn đến tình hình kinh doanh của đơn vị.

Trước tình hình này, Vietsovpetro dự kiến năm 2017 sẽ hoàn thành sản lượng khai thác ở mức 5 triệu tấn dầu thô. Về các chỉ tiêu tài chính, với giá dầu kế hoạch 50 USD/thùng, dự kiến doanh thu bán dầu ở mức 1,9 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước 775 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam là 142 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga là 136 triệu USD.

Vietsovpetro được thành lập từ năm 1981 tại Vũng Tàu. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm 51% vốn, phía Nga là Công ty cổ phần Zarubezhneft nắm 49% vốn. Trong năm qua, Vietsovpetro cắt giảm hơn 500 lao động, thu nhập người lao động giảm 20% so với năm trước... để đảm bảo hoạt động trong bối cảnh giá dầu giảm.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lợi nhuận khai thác dầu thô của Nga tại Việt Nam sụt giảm mạnh