Ngày 21.9, Long An thống nhất chủ trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Chủ trương này được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được kết luận trong cuộc họp ngày 20.9.

Long An: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 21.9

Văn Kim Khanh | 20/09/2021, 22:40

Ngày 21.9, Long An thống nhất chủ trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Chủ trương này được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được kết luận trong cuộc họp ngày 20.9.

Đến 18 giờ ngày 20.9.2021, Long An ghi nhận 256 ca mắc F0 mới, nâng tổng số ca mắc F0 của Long An đến nay là 30.883 ca. Điều trị khỏi 25.714 ca. Tử vong 388 ca. Số ca mắc hàng ngày của tỉnh trong 14 ngày gần đây có chiều hướng đi xuống, đặc biệt từ 13.9 đến 19.9, số ca cộng đồng liên tục giảm. Cùng với chiến lược tiêm vắc xin, Long An thực hiện sàng lọc toàn tỉnh, nhằm chủ động sàng lọc, bảo đảm các F0 nhanh chóng được tách khỏi cộng đồng và đưa đi điều trị kịp thời. Tỉnh chủ động khống chế dịch ngay trong nhà máy, doanh nghiệp, khu nhà trọ, bảo đảm khoanh vùng và cách ly ngay tại nơi sản xuất, nhà trọ,…

long-an-new.jpg
Trạm kiểm soát dịch Long An - Ảnh: Tư Liệu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh – Nguyễn Văn Được cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 00 giờ 00 ngày 21.9.2021 cho đến khi có thông báo mới. BCĐ giao UBND tỉnh quyết định việc mở cửa chợ truyền thống 10 huyện vùng xanh. Các địa phương còn lại tiếp tục đóng chợ truyền thống đến ngày 30.9 sẽ có quy định sau.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn văn Được cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ", là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch". Ngoài ra, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng kế hoạch “hậu COVID-19” để chủ động thu dung, điều trị F0; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, không để bị động trước diễn biến của dịch bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Long An: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 21.9