Sáng 7.12, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An– Trương Văn Nọ chủ trì buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Hiệp hội doanh nghiệp (DN) Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM.

Long An tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM 

P.V | 09/12/2021, 10:58

Sáng 7.12, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An– Trương Văn Nọ chủ trì buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Hiệp hội doanh nghiệp (DN) Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ (bên trái) tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

Tại buổi lễ, Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 500 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó huyện Cần Đước 500 triệu đồng.

Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM trao tặng Quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó huyện Cần Đước 500 triệu đồng

Được biết, Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM được thành lập từ năm 2001. Đến nay, Hiệp hội đã không ngừng phát triển, kết nối các DN Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; đặc biệt, quan tâm, hướng dẫn các DN tuân thủ pháp luật và các quy định tại Việt Nam.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen và quà lưu niệm cho Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM vì đã có thành tích tốt trong đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh năm 2021

Bên cạnh đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Hiệp hội còn thường xuyên thực hiện các chương trình an sinh xã hội chăm lo người nghèo, người cao tuổi, trẻ em,… tại Việt Nam. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Hiệp hội đã tích cực vận động các DN quyên góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, các DN Trung Quốc tại khu vực phía Nam, Việt Nam đã ủng hộ khoảng 46 tỉ đồng. Trong đó, Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM đóng góp trên 5 tỉ đồng.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM đóng góp trên 5 tỉ đồng

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu của Hiệp hội DN Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM đã dành cho địa phương. Đồng thời, ông nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Long An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN phát triển.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, tỉnh Long An cũng đã kịp thời hỗ trợ tiêm vắc-xin cho các nhà đầu tư của Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động và tiếp nhận kinh phí trên 2,2 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
4 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Long An tiếp nhận 1 tỉ đồng từ Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam – Chi hội TP.HCM