Đợt lũ chồng lũ ở các tỉnh Trung Trung Bộ mới đây đã khiến 9 người chết, bị thương và mất tích. Ngòai ra, thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản rất nhiều. Hiện, tỉnh Quảng Ngãi đang đề xuất hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Lũ Trung Trung Bộ: 9 người chết và bị thương, hỗ trợ khẩn 300 tấn gạo

Lê Đình Dũng | 08/12/2016, 10:38

Đợt lũ chồng lũ ở các tỉnh Trung Trung Bộ mới đây đã khiến 9 người chết, bị thương và mất tích. Ngòai ra, thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản rất nhiều. Hiện, tỉnh Quảng Ngãi đang đề xuất hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, đợt mưa lũ từ ngày 6.12 đến cuối ngày ngày 7.12 đã khiến 4 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Mưa lũ đã làm hơn 2.400 nhà bị ngập, sập, lún. Gần 900 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; hàng chục ha làm muối, nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại.

Tại tỉnh Ninh Thuận, cầu Vĩnh Hy tại huyện Ninh Hải bị sập 2 nhịp, 300m bờ suối bị sạt lở. Tại Bình Định, gần 6.000 m3 đất đá bị sạt lở, 4.000 m kênh bị hư hỏng.

Ở Quảng Ngãi, hiện nay một số xã ven các sông: Phước Giang, Thoa, Trà Câu, Vệ vẫn còn bị chia cắt cục bộ.

Trước thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ; 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm: 5 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho nhân dân.

1 tàu cá với 4 thuyền viên mất tích trên biển

Tin Một Thế Giới vừa nhận vào 8 giờ sáng nay (8.12) từ ông Phan Khánh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cho hay, trong đêm hôm qua, địa phương có 1 tàu cá với 4 thuyền viên mất tích khi đang hành nghề giã cào trên biển.

Trước đó, sáng 7.12, tàu cá QNg 11150 TS do ông Cao Văn Hiệp (SN 1960, trú thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi ) làm chủ với 4 lao động đã bất chấp thời tiết nguy hiểm ra biển hành nghề giã cào. Ngoài ông Hiệp, trên tàu còn có 3 ngư dân khác, gồm: Cao Thành Nam (sinh năm 1998, con ông Hiệp); Dương Việt Cường (sinh năm 1970, trú xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) và Trần Văn Thu ( quê Quảng Trị).

Theo thông tin ngư dân xã Tịnh Kỳ cho biết, vào khoảng 11 giờ đêm ngày 7.12, một số tàu cá hành nghề giã cào xác nhận có nhìn thấy tàu cá của ông Hiệp trên biển, sau đó do thời tiết quá xấu, biển động mạnh nên mọi người mất liên lạc.

Ông Phan Khánh Lâm cho biết, trong sáng nay các lực lượng chức năng của địa phương nỗ lực liên lạc với tàu cá nói trên nhưng vẫn không được. Có khả năng biển động mạnh làm tàu cá lật úp nhấn chìm 4 ngư dân.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực xác định vị trí tàu chìm để tìm kiếm người bị nạn.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, nghiêm cấm tàu cá ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, một số ngư dân hành nghề giã cào ở khu vực biển gần bờ vẫn bất chấp nguy hiểm cho tàu ra khơi đánh bắt cá.

Lê Đình Dũng-An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lũ Trung Trung Bộ: 9 người chết và bị thương, hỗ trợ khẩn 300 tấn gạo