Công nhân xây dựng sân vận động Al-Wakrah với sức chứa 40.000 chỗ ngồi phục vụ World Cup 2022 tại Qatar đang phải hưởng mức lương bèo bọt đến không tưởng: chưa đến 174.000 đồng Việt Nam/ngày (4,9 bảng Anh) hoặc 16.000 đồng/giờ. Đây là thông tin trên báo Guardian của Anh.

Lương công nhân ở công trình World Cup 2022: 16.000 đồng/giờ

Một Thế Giới | 31/07/2014, 16:31

Công nhân xây dựng sân vận động Al-Wakrah với sức chứa 40.000 chỗ ngồi phục vụ World Cup 2022 tại Qatar đang phải hưởng mức lương bèo bọt đến không tưởng: chưa đến 174.000 đồng Việt Nam/ngày (4,9 bảng Anh) hoặc 16.000 đồng/giờ. Đây là thông tin trên báo Guardian của Anh.

Bài viết của Guardian cho biết một số trong 100 công nhân làm việc ở sân Al-Wakrah phải làm việc mỗi tháng 30 ngày với mức lương rẻ mạt như trên. Nếu tính thêm tiền ăn, số tiền họ nhận được khoảng 308 USD/tháng (tương đương 6.487.000 đồng).
 Chưa hết, các công nhân còn nói hộ chiếu của họ bị đốc công thu giữ. Việc này hoàn toàn trái ngược với bản tuyên bố phúc lợi của Ban tổ chức World Cup 2022. Bên cạnh đó, bài viết của Guardian còn tiết lộ một số công nhân không được trả lương trong hơn một năm và phải sống trong điều kiện cực kì bẩn thỉu.
Phát ngôn viên của một tiểu ban có trách nhiệm thuộc Ban tổ chức World Cup 2022 nói với tờ Guardian rằng đã có những thách thức trong việc tính thù lao làm việc quá giờ qui định và thời gian làm việc và họ đang làm việc với nhà thầu để khắc phục các vấn đề. 
Thông tin của Guardian đã khiến tiểu ban nói trên lên tiếng trên website của kênh tin tức Al-Jazeera là họ đang xem xét sự việc có liên quan đến nhà thầu Amana.
Luong cong nhan o cong trinh World Cup 2022: 16.000 dong/gio
Công nhân đang làm việc trên công trường sân Al-Wakrah - Nguồn: Doha News
Đây là diễn tiến mới nhất về chuỗi cáo buộc tham nhũng, hối lộ có liên quan đến quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar và quyền lợi của người lao động khi làm việc tại các công trình phục vụ cho sự kiện này.
Qatar chi khoảng 134 tỉ bảng Anh cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính quyền nước này đã bác bỏ những cáo buộc về việc công nhân xây dựng nhập cư bị ngược đãi (hầu hết là người châu Á). Họ đã công bố một loạt các biện pháp cải thiện tình hình. 
Tháng 5-2014, Qatar tuyên bố bỏ hệ thống “tài trợ” gây tranh cãi. Đó là phương thức làm việc kiểu phó mặc công nhân nước ngoài cho bên sử dụng lao động.

Tháng 6 năm nay, Liên đoàn các Hiệp hội Thương mại Quốc tế cảnh báo rằng có thể có đến 4.000 công nhân thiệt mạng trong các vụ tai nạn trên công trường xây dựng vào thời điểm khởi tranh World Cup 2022.

Vĩnh Quân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lương công nhân ở công trình World Cup 2022: 16.000 đồng/giờ