Ngày 9.2, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lượng khách đến TP.HCM qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục ở mức cao và tình trạng thiếu xe taxi có thể còn tiếp diễn đến khoảng ngày 20.2.

Lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục cao đến ngày 20.2

Tú Viên | 09/02/2022, 21:55

Ngày 9.2, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lượng khách đến TP.HCM qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục ở mức cao và tình trạng thiếu xe taxi có thể còn tiếp diễn đến khoảng ngày 20.2.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ các địa phương quay trở lại TP.HCM, hiện các hãng hàng không đều đã lên kế hoạch tăng chuyến trong giai đoạn từ ngày 11-20.2. Trong đó, riêng Vietnam Airlines dự kiến tăng 897 chuyến.

tsn.jpeg
Hành khách tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ngày 7.2 - Ảnh: LĐ

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc với Sở GTVT TP.HCM, Hiệp hội vận tải taxi và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường lượng xe taxi, xe công nghệ để đảm bảo giải phóng khách đến nhanh nhất, tránh bị ùn tắc.

Cục cũng đã chỉ đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất triển khai lực lượng an ninh hàng không tăng cường điều tiết xe đến ga quốc nội; nhanh chóng thu gom xe đẩy hành lý tại nhà ga đảm bảo đủ xe đẩy phục vụ hành khách tại khu vực các băng chuyền đến.

Trước đó, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (6.2), sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 1,9 nghìn lượt hạ cất cánh đạt xấp xỉ 290 nghìn khách và 2 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 20% về hạ cất cánh, 73% về hành khách và 4,4% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2021.

Trong ngày 7.2, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đạt mức rất cao với hơn 68,8 nghìn khách. Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tập trung trong khung giờ từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.

Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ ngày 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Ngày 9.2, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có hơn 2.380 chuyến bay bị chậm, hủy trong dịp tết. Cụ thể, trong tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 17.448 chuyến bay. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 6.881 chuyến, chậm và hủy 905 chuyến; Vietjet khai thác 5.263 chuyến, chậm và hủy 1.196 chuyến; Bamboo Airways khai thác 3.818 chuyến, chậm và hủy 145 chuyến. Một số nguyên nhân chính khiến chuyến bay bị chậm và hủy là do máy bay về muộn, thời tiết xấu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục cao đến ngày 20.2