Trong các tháng cuối năm 2015, lượng kiều hối đổ về nước ngày càng tăng mạnh. Dự kiến, lượng kiều hối này sẽ tăng 10% so với năm 2014, khi các kênh đầu tư trong nước hồi phục, nhất là thị trường bất động sản.

Lượng kiều hối tiếp tục đổ về mạnh các tháng cuối năm 2015

Một Thế Giới | 22/12/2015, 16:30

Trong các tháng cuối năm 2015, lượng kiều hối đổ về nước ngày càng tăng mạnh. Dự kiến, lượng kiều hối này sẽ tăng 10% so với năm 2014, khi các kênh đầu tư trong nước hồi phục, nhất là thị trường bất động sản.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 10.2015, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM đạt mức 3,7 tỉ USD. So với tháng 9, kiều hối tăng 450 triệu USD và tăng 13-14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tổng kiều hối chuyển về, tỉ lệ kiều hối chảy vào sản xuất - kinh doanh chiếm 70,6% và tỉ lệ kiều hối chuyển vào bất động sản chiếm khoảng 20,7%. Trước đó, năm 2011, bất động sản chính là lĩnh vực thu hút kiều hối nhiều nhất khi đạt 4,7 tỉ USD, chiếm 52% trong tổng lượng kiều hối năm 2011.
Tính chung 4 năm gần đây, lượng kiều hối đổ về Việt Nam liên tục tăng. Cụ thể, năm 2011, kiều hối là 9 tỉ USD. Qua năm 2012, lượng kiều hối là 10 tỉ USD. Năm 2013 đạt 11 tỉ USD và năm 2014 là 12 tỉ USD.
Theo số liệu của Viện Quản lý Kinh tế trung ương, tốc độ tăng bình quân kiều hối về Việt Nam tính từ năm 1991 đến nay là hơn 38%/năm. Trong năm 2015, Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam nằm trong số các quốc gia thu hút kiều hối nhiều nhất.
Sở dĩ lượng kiều hối đổ về ngày càng nhiều trong những năm gần đây là do số người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng. Hiện nay, nước ta có hơn 4,5 triệu Việt kiều đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chưa kể, 500.000 lao động đang làm việc ở nhiều nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Trung Đông…
Bên cạnh đó, hàng năm có khoảng 500.000 lượt kiều bào về nước, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức về làm việc và nhiều người về tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước được thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỉ USD.
Ngoài yếu tố kiều bào, các ngân hàng thương mại trong nước cũng đang tăng cường liên kết với các ngân hàng nước ngoài, công ty kiều hối để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền với mạng lưới rộng khắp, góp phần gia tăng lượng kiều hối chuyển về nước.
Dự kiến, hết năm 2015, kiều hối sẽ tăng từ 10-11% so với năm 2014. Năm nay, dự kiến kiều hối sẽ đạt khoảng 5,5 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2014.

Phan Diệu

Bài liên quan
Tiền Việt mất giá 4,9%, NHNN sẵn sàng can thiệp nếu diễn biến bất lợi
Trước tình trạng đồng tiền Việt Nam bị mất giá 4,9% so với đầu năm, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngân hàng sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá diễn biến bất lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượng kiều hối tiếp tục đổ về mạnh các tháng cuối năm 2015