Mục tiêu trong năm 2022 của Lý Hoàng Nam là vào Top 300 ATP, thế nhưng Nam đã hoàn thành chỉ tiêu trước 4 tháng, và giờ đây anh đang chinh phục mục tiêu 2023: tham dự 4 giải trong hệ thống Grand Slam.

Lý Hoàng Nam và khát vọng tham dự Grand Slam

Đặng Hoàng | 11/10/2022, 12:32

Mục tiêu trong năm 2022 của Lý Hoàng Nam là vào Top 300 ATP, thế nhưng Nam đã hoàn thành chỉ tiêu trước 4 tháng, và giờ đây anh đang chinh phục mục tiêu 2023: tham dự 4 giải trong hệ thống Grand Slam.

Những cột mốc đáng nhớ trong năm 2022

Ngày 18.6, khi thắng Thomas Fancutt để vào chung kết Giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh – Hải Đăng Cup 2022, Nam đã thiết lập cột mốc mới: với 112 điểm được xếp hạng 377 ATP, Nam đã vượt qua thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 385 ATP mà Nam đạt được vào ngày 12.11.2018.

hn-1-.jpg
Niềm vui sau chiến thắng Giải M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 của Lý Hoàng Nam

Tối 10.10.2022, Nam đã chính thức vào top 250 ATP. Với 22 điểm được cộng khi vô địch giải M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022, Nam đã tích lũy được 220 điểm và xếp hạng 237 ATP.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hoàng Nam đã thi đấu 71 trận với 58 thắng, 13 thua và tăng 346 bậc khi 4 lần vô địch M15; 1 lần vô địch và Á quân M25; 1 lần Á quân Challenger 50…

So với số trận thi đấu của những năm trước là 57 trận (2018), 29 trận (2019), 11 trận (2020), 26 trận (2021) thì chúng ta mới hiểu được vì sao Nam từ vị trí 385 ATP năm 2018 đã tụt xuống vị trí 965 vào tháng 10.2021. Nguyên nhân do Nam gần như không thi đấu suốt 18 tháng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, và với chuỗi thi đấu liên tục cùng thành tích vượt ngoài mong đợi suốt 1 năm qua (10.2021 – 10.2022), Nam đã có bước tiến nhảy vọt để hôm nay được xếp vị trí 237 trong bảng xếp hạng Hiệp hội quần vợt nhà nghề thế giới (ATP).

Tham dự Grand Slam có khả thi?

Vì sao vô địch M25 Tây Ninh – Hải Đăng Cup hôm Chủ nhật (9.10) mà Nam chỉ được cộng thêm 22 thay vì 25 điểm?

Vì Nam bị trừ 3 điểm, số điểm cùng thời gian này vào năm ngoái, Nam kiếm được khi tham dự giải M15 ở Ai Cập. Và như thế, từ đây đến cuối năm 2022, Nam phải bảo vệ thêm 38 điểm mà Nam đã kiếm được từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 12.2021.

hn-2-.jpg
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Đăng, ông Thái Trường Giang trao cúp và tiền thưởng cho Lý Hoàng Nam

Theo quy định, vòng chính các giải Grand Slam sẽ quy tụ 128 tay vợt, trong đó có 104 tay vợt hàng đầu theo bảng xếp hạng ATP đăng ký tham dự; 8 suất đặc cách thường trao cho các tay vợt chủ nhà và 16 suất còn lại là của các tay vợt vượt qua vòng loại với sự tham dự của 128 tay vợt.

Để có mặt trong danh sách 128 tay vợt tham dự vòng loại, ngoại trừ 9 suất đặc cách thì 109 suất còn lại là ưu tiên cho các tay vợt có thứ hạng cao nhất của ATP. Nếu có VĐV nào trong nhóm được quyền thi đấu vòng chính hay vòng loại mà không đăng lý tham gia thi đấu, thì những suất đó sẽ được trao cho các tay vợt có thứ hạng kế tiếp.

Từ những quy định này, để đạt được chuẩn tham dự các giải trong hệ thống Grand Slam, và gần nhất là Úc mở rộng vào tháng 1.2023, thì Nam cần trong Top 220 mới chắc suất được tham dự vòng loại Úc mở rộng.

Theo bảng xếp hạng ATP vừa được công bố đêm qua (10.10), Egor Gerasimov xếp hạng 220 với 235 điểm.

Như vậy từ nay đến cuối năm 2022, Nam cần kiếm thêm 15 điểm đồng thời phải bảo vệ 38 điểm mùa rồi. Có nghĩa là Nam cần ít nhất 53 điểm khi tham gia thi đấu Giải M25 Jakarta tại Indonesia diễn ra từ ngày 24 đến 30.10 và ba giải ATP Challenger 80 tại Nhật Bản ở Matsuyama, Kobe và Yokkaichi từ ngày 7 đến 27.11.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế, nếu giữ được vị trí từ 230 đến 240 Nam vẫn có thể đủ chuẩn thi đấu Grand Slam do có những tay vợt bỏ cuộc vì chấn thương.

Và như thế, chúng ta có thể hy vọng đầu năm 2023, Lý Hoàng Nam sẽ là tay vợt Việt Nam đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất thi đấu ở Grand Slam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý Hoàng Nam và khát vọng tham dự Grand Slam