Đài Channel News Asia cho biết một số chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Malaysia đang khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm.
Khoa học - công nghệ

Malaysia dùng AI phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm

Cẩm Bình 08/10/2024 11:43

Đài Channel News Asia cho biết một số chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Malaysia đang khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm.

Xu thế trên xuất hiện khi Malaysia chứng kiến ​​sự gia tăng đáng lo ngại về các thách thức sức khỏe tâm thần hậu đại dịch COVID-19. Theo một khảo sát quy mô toàn quốc gần đây, nước này hiện có khoảng 1 triệu người mắc trầm cảm – gấp đôi năm 2019, trong đó một nửa từng định làm hại bản thân hoặc tự tử.

Bản thân từng trải qua trầm cảm nặng, bác sĩ Jest Wong (nhà sáng lập phòng khám Westwood) cùng nhóm của mình nảy ra ý tưởng tạo ra ứng dụng AI hỗ trợ phát hiện sớm căn bệnh. Người dùng chỉ cần quét mã QR và ghi lại một đoạn giọng nói ngắn 90 giây. Ứng dụng sẽ phân tích đặc điểm giọng như độ rõ ràng, tốc độ, âm điệu để lập báo cáo sức khỏe tâm thần.

"Đây là cách chúng tôi giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Một ứng dụng truy cập dễ dàng”, ông Wong chia sẻ.

Ứng dụng được hơn nửa triệu người truy cập kể từ khi ra mắt vào tháng 7 năm ngoái. Tùy thuộc báo cáo tâm thần mà người dùng quyết định nên liên hệ bác sĩ hay không.

2024-10-07-155835.png

Sự xuất hiện của ứng dụng như vậy sẽ tăng chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Malaysia, nơi đang thiếu chuyên gia đủ trình độ. Nước này chỉ có khoảng 500 bác sĩ tâm thần, nghĩa là 1 bác sĩ trên mỗi 200.000 dân. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị tỷ lệ nên ở khoảng 1 bác sĩ trên mỗi 10.000 dân.

Theo Giám đốc điều hành Trung tâm phục hồi chức năng Solace Asia Prem Kumar Shanmugam: “Sự gia tăng nhận thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần cùng tình trạng thiếu bác sĩ buộc chúng tôi phải tìm kiếm lựa chọn khác. AI, công nghệ số, chatbot chắc chắn là lựa chọn tốt”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhắc nhở AI chỉ đủ khả năng hỗ trợ chứ không thể thay thế cho hiểu biết sâu sắc của các bác sĩ con người. Giám đốc Shanmugam chỉ ra trí tuệ nhân tạo chưa học được tính đặc thù văn hóa: “Dù là y học, tâm lý học hay bất kỳ lĩnh vực lâm sàng nào, chúng ta cần nhạy cảm về mặt văn hóa với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân khác nhau”.

Phó giáo sư Tâm lý học Maria Hennessy (Đại học James Cook) nhận xét: “Ở thời điểm hiện tại, AI và chatbot dường như chỉ là mơ ước hơn là hiện thực nếu xét đến hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Công nghệ vẫn đang trong quá trình phát triển, còn cả chặng đường dài phía trước. Chúng giao tiếp và cung cấp thông tin cơ bản, nhưng chưa mang lại cảm giác đồng cảm lẫn gắn kết mà bệnh nhân tìm kiếm ở một bác sĩ tâm thần giỏi. Cảm giác đồng cảm lẫn gắn kết chiếm đến 50% hiệu quả điều trị”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tuyên bố chung về việc Việt Nam - Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 6 - 7.10, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp.
Đừng bỏ lỡ
  • Malaysia dùng AI phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm
    59 giây trước Khoa học - công nghệ
    Đài Channel News Asia cho biết một số chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Malaysia đang khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm.
  • Ra mắt giải pháp giao dịch bất động sản trực tuyến Vinhomes Market
    21 phút trước Khoa học - công nghệ
    Ngày 8.10, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt giải pháp giao dịch bất động sản (BĐS) từ trực tuyến đến trực tiếp Vinhomes Market tại website https://market.vinhomes.vn. Với việc được truy cập trực tiếp vào giỏ hàng của chủ đầu tư, trải nghiệm trực quan và làm thủ tục trực tuyến, Vinhomes Market giúp khách hàng giao dịch BĐS an toàn, tiện lợi, đồng thời góp phần thúc đẩy mô hình giao dịch BĐS O2O (online to offline) theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
  • Triều Tiên đẩy nhanh quá trình thành siêu cường hạt nhân
    43 phút trước Chuyển động
    Hãng thông tấn KCNA ngày 8.10 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ đẩy nhanh quá trình trở thành siêu cường quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân.
  • 'Chiến thắng Con Quỷ bên trong': Thất bại là vũ khí Con Quỷ dùng để kiểm soát con người
    43 phút trước Văn hóa
    Trong cuốn sách “Chiến thắng Con Quỷ bên trong", tác giả Napoleon Hill đã phỏng vấn Con Quỷ và được biết thất bại là một trong những đồng minh tốt nhất mà Con Quỷ dùng để kiểm soát con người. Con Quỷ cho rằng: “Rất ít người biết rằng mọi nghịch cảnh đều mang trong nó hạt mầm của một lợi ích tương đương. Và số người phân biệt được thất bại tạm thời và thất bại thật sự thậm chí còn ít hơn. Nếu điều này được phần đông mọi người nhận thức được, ta chắc chắn đã không giữ được một trong những vũ khí kiểm soát con người mạnh nhất của ta”.
  • Sao Mai Group: Kết nối, tăng cường hợp tác để cùng phát triển
    một giờ trước Thông tin doanh nghiệp
    Sau hành trình trải nghiệm thú vị tại Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư và điểm tham quan du lịch Điện mặt trời An Hảo, các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) nhằm tăng cường phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia dùng AI phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm