Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết hiện cơ quan điều tra đang lấy giám định thương tật và chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía VKSND huyện Như Thanh.

Mâu thuẫn bán hàng, nữ sinh dùng dao bấm rạch mặt hàng xóm

Trí Lâm | 07/01/2018, 06:52

Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết hiện cơ quan điều tra đang lấy giám định thương tật và chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía VKSND huyện Như Thanh.

Một tài khoản Facebook có tên Đỗ Mạnh Cường vừađăng tải hình ảnh một người (chủ tài khoản gọi là em gái) (tên L) với tình trạng bị hàng xóm hành hung, rạch một vết dài 14cm và sâu ngay trên mặt. Nạn nhân hiện đang là học sinh lớp 11, trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo anh Cường chia sẻ, vì nghi ngờ em gái anh đã “ăn cắp mẫu” quần áo để bán, nên giữa L và V - một người bán quần áo khác ở cửa hàng đối diện nảy sinh mâu thuẫn.

Khi L sang quầy của mẹ con V để nói chuyện thì bị hành hung, mẹ cô V không những không can ngăn còn túm tóc cho cô V đánh L. Trong quá trình hành hung, V đã dùng cây gậy chọc quần áo nhọn đầu phi vào L (nhưng không trúng), cầm kéo nhọn đâm L làm rách áo và bị thương ở tay. Sau đó, L đi về quầy của nhà mình.

Tuy nhiên một lát sau V lại cầm một con dao bấm sang quầy của L tấn công bất ngờ từ phía sau khiến L bị một vết rạch dài 14cm, từ má đến tận mang tai. Vết thương khiến L gục xuống và sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Như Thanh, nhưng do vết thương sâu và dài nên L phải chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại hồ sơ bệnh án của bệnh viện Việt Đức cho thấy vết thương dài 14cm sâu 0.5cm kéo dài từ má trái lên tai trái của L.

Từ đó đến nay, gia đình chị V. không hỏi thăm gì đến tình trạng của L.

Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết hiện cơ quan điều tra đang lấy giám định thương tật và chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía VKSND huyện Như Thanh.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mâu thuẫn bán hàng, nữ sinh dùng dao bấm rạch mặt hàng xóm