Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình chia sẻ bộ ảnh chụp với cô dâu là chó cưng kèm chú thích dí dỏm: “Khi mẹ tao thúc cưới sớm”.

Mẹ giục lấy vợ, chàng trai Sóc Trăng chụp ảnh với cô dâu là chó

Phạm Hồng Quân | 10/09/2019, 11:33

Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình chia sẻ bộ ảnh chụp với cô dâu là chó cưng kèm chú thích dí dỏm: “Khi mẹ tao thúc cưới sớm”.

Xem thêm:Clip kẻ bệnh hoạn đi xe máy chặn đường, bóp ngực nữ sinh giữa ban ngày

Gã trai nói người yêu 14 tháng là ‘em họ’ trước mặt bạn gái mới quen 3 tháng

Sốt clip Huấn Hoa Hồng hát 'Không thấy ngày về': Đúng người đúng thời điểm?!

Clip Huấn Hoa Hồng nói đạo lý, khoe kiếm tiền từ những người ngu chơi ma túy

Huấn Hoa Hồng bị bắt ở tụ điểm bay lắc

Truy tìm gã đàn ông ở Quảng Nam bóp mông cô gái phơi đồ rồi bỏ chạy

Chuyện các cặp đôi chụp ảnh cưới với chó cưng không phải hiếm. Điều đặc biệt ở đây là Thạch Thanh Bình lại chụp ảnh với cô dâu là chó cưng tên Bông...vì mẹ ép lấy vợ.

Đây là chuyện lạ nhưng cái tên Thạch Thanh Bình không quá xa lạ với giới trẻ vì từng được nhiều người biết đến qua các bộ ảnh “25 năm gắn bó cánh đồng” hồi năm 2018 ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cha mẹ sau 25 chung sống không có một đám cưới, không có một tấm ảnh kỉ niệm.

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia quê Sóc Trăng sinh năm 1995 còn gây chú ý khi thực hiện các bộ ảnh chụp chung với chó cưng ở Đà Lạt với chủ đề "Mừng Bông về nhà", "Vào rừng vui chơi" và “Thanh xuân của Bông”.

“Về bên nhau” là bộ ảnh mới nhất mà Thạch Thanh Bình chụp cùng Bông.Trong đó, cả hai vào vai chú rể và cô dâu.

Thanh Bình đặt chú thích dí dỏm cho bộ ảnh này: “Khi mẹ tao thúc cưới sớm” và “Yêu nhau lâu rồi, giờ mình cưới nha em”.

Bộ ảnh đẹp vàdễ thương của Bình với Bông đang gây sốt trên Facebook.

Có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh nhưng Thạch Thanh Bình muốn làm vui lòng cha mẹ nên cố gắng thi đỗ vào ngành Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử của trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ Cần Thơ.

Với bản tính yêu tự do và không thích phụ thuộc, Thanh Bình đã suy nghĩ rất nhiều về ngànhđang theo học và quyết định rẽ ngang khi chưa tốt nghiệp đại học. Anh muốn tập trung chuyên sâu cho nghề nhiếp ảnh nênđi "tầm sư học đạo"rồi mở studio ở Cần Thơvà chuyển lên Đà Lạt gần đây. Lý do vì lượng khách đến với studio của Bình đều khá xa Cần Thơ và anh đặc biệt thích không khí của Đà Lạt – địa điểm mà nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới.

Thanh Bình rất yêu chó và đã nuôi Bông được hơn 7 tháng.Trên Facebook cá nhân, Bình tự nhận là kẻ cô đơn lủi thủi một mình trên Đà Lạt, nơi đây rất buồn vì chỉ có Bông là bạn.

Với Bình, Bông chính là người bạn thân, đi đâu cũng mang theo. Bình dạy Bông biết ngồi yên, tạo dáng để chụp ảnh và nay trở thành là phụ tá đắc lực của mình.Đặc biệt, Bông giúp những vị kháchđến với studio của Bình nhiều hơn.

Về bộ ảnh cưới chụp với Bông, Bình chia sẻ: “Bông rất thông minh và gần gũi, giúp Bình được rất nhiều việc như tạo dáng chung cùng cô dâu và chú rể, phụ Bình cầm đồ, kết nối mọi người để việc chụp hình được dễ dàng hơn. Bình muốn lưu lại từng khoảnh khắc của Bông và đây là bộ ảnh đánh dấu sự trưởng thành của Bông”.

Xem bộ ảnh trên, một số người bình luận hài hước rằng "cô dâu" dường nhưbị ép cưới nên mặt không được vui.

Về mẫu bạn gái lý tưởng, Bình cho biết không cần người quá xinh đẹp mà quan trọng làcó tính cách ôn hòa, hiền lành, dễ thương.

Xem thêm:Nữ sinh viên kinh tế - luật bị phát tán clip sex

Fan nữ hỏi ‘Tình yêu không tình dục có phải tình đồng chí?’, Thu Minh trả lời gây sốt

Chàng trai Hải Phòng đặt mua búp bê tình dục giống thiên thần, nhận con xấu như ma?

Kỳ lạ clip sông Bến Hải ở Quảng Trị có 2 màu nước

Clip 2 chân dài không mặc nội y đánh nhau như kẻ thù ngoài đường

Clip thanh niên cởi hết quần áo leo lên cột điện 'chém gió' một mình

Clip kẻ bệnh hoạn mở khóa quần rượt chân dài mặc váy trên phố

Thực hư chuyện cô bán nước U50 bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp tài xế GrabBike?

Thầy dạy nhạc trường cấp 2 TP.HCM bị tố ép nam sinh làm chuyện ấy, nhắn tin dâm dục

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ giục lấy vợ, chàng trai Sóc Trăng chụp ảnh với cô dâu là chó