Từ trưa nay, nhiều tài xế đã tập trung ở nhiều nơi theo lời hẹn từ trước, và bắt đầu đồng loạt kéo về Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Một số tài xế dùng tiền lẻ, người khác dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng, đòi phải thối tiền lẻ… 100 đồng, và ùn tắc bắt đầu.

Mới tái thu phí chưa được 4 giờ, Trạm BOT Cai Lậy phải xả trạm!

Văn Vĩnh | 30/11/2017, 13:14

Từ trưa nay, nhiều tài xế đã tập trung ở nhiều nơi theo lời hẹn từ trước, và bắt đầu đồng loạt kéo về Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Một số tài xế dùng tiền lẻ, người khác dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng, đòi phải thối tiền lẻ… 100 đồng, và ùn tắc bắt đầu.

Lúc gần 13 giờ trưa nay, sau khi tái thu phí chưa được 4 giờ, Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải xả trạm vì ùn tắc.

Xe cộ qua trạm thoả mái vì... xả trạm- Ảnh: Thanh Ngọc

Như Một Thế Giới đã thông tin, sau khi bắt đầu tái thu phí vào 9 giờ sáng nay - sau hơn 3 tháng xả trạm, đến hơn 11 giờ tình hình vẫn khá ổn định.

Tuy nhiên, từ trưa nay, nhiều tài xế đã tập trung ở nhiều nơi theo lời hẹn từ trước, và bắt đầu đồng loạt kéo về Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Một số tài xế dùng tiền lẻ, người khác dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng, đòi phải thốitiền lẻ… 100 đồng, và ún tắc bắt đầu.

Tài xế đưa 3 tờ 200 đồng, và đòi... 100 đồng tiền thừa- Ảnh: Thanh Ngọc

Gần 13 giờ, Trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm, không thu phí vì ùn tắc xe quá lớn. Các khu dành riêng cho các xe trả tiền lẻ cũng “quá tải”. Nhiều tài xế hân hoan vì giành “thắng lợi” và qua trạm không phải mua vé. Chưa biết thời gian xả trạm sẽ kéo dài bao lâu.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mới tái thu phí chưa được 4 giờ, Trạm BOT Cai Lậy phải xả trạm!