Ở các nội dung chung kết sở trường, ngày thi đấu 10.12 là ngày tỏa sáng của đoàn VĐV môn Vật khi đã đóng góp 3 HCV vào thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên 85, kém đoàn Thái Lan 1 HCV.

Môn Vật tỏa sáng trong ngày thi đấu cận cuối SEA Games 30

10/12/2019, 15:55

Ở các nội dung chung kết sở trường, ngày thi đấu 10.12 là ngày tỏa sáng của đoàn VĐV môn Vật khi đã đóng góp 3 HCV vào thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên 85, kém đoàn Thái Lan 1 HCV.

Môn Vật liên tiếp giành chiến thắng trong ngày thi đấu cận cuối - Ảnh: A.V

Mở đầu ngày thi đấu cận cuối, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên ở chung kết nội dung chạy 5.000m nữ, đây là cự ly sở trường của các VĐV Việt Nam, bên cạnh tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh, VĐV Phạm Thị Huệ cũng đã giành HCB, 2 cô gái Việt Nam bỏ xa các đối thủ ở nội dung này.

Hai cô gái Việt Nam thống trị đường đua - Ảnh: Khả Hòa

Sau đó không lâu, 2 VĐV Việt Nam tiếp tục dẫn thể hiện sự vượt trội trên “đường đua xanh”, Trần Tấn Triệu và Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ 2 vị trí đầu ở nội dung chung kết bơi đường dài 10.000m, trong đó Tấn Triệu giành HCV và Huy Hoàng giành HCB, đây là tấm HCV thứ 82 của đoàn thể thao Việt Nam.

2 VĐV Việt Nam vô địch ở đường đua xanh dài 10.000m - Ảnh: Khả Hòa

Bắt đầu từ buổi trưa, môn Vật liên tiếp đem về tin vui với sự thống trị tuyệt đối. Nguyễn Văn Công đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Philippines bằng tỷ số sát nút ở trận chung kết nội dung vật tự do nam hạng cân 57kg. Cũng ở nội dung Vật tự do, hạng cân 70kg, Cấn Tất Dự đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Campuchia để giành HCV thứ 84 cho Việt Nam.

Mỹ Hạnh giành HCV hạng cân 62kg - Ảnh: A.V

Ở nội dung vật dành cho nữ, võ sĩ xinh đẹp Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đánh bại đối thủ người Singapore tại hạng cân 62kg, qua đó tiếp tục đem về HCV thứ 3 cho bộ môn vật trong ngày thi đấu cận cuối SEA Games 30.

Bắt đầu từ chiều ngày 10.12 mọi sự tập trung đền dồn về sân vận động Rizal Morial, nơi vào lúc 19 giờ (Giờ VN), đội U.22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh HCV bóng đá nam với U.22 Indonesia. Đây là trận đấu lịch sử với bóng đá Việt Nam sau 60 năm chờ đợi ở đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Quế Sơn (Từ Manila - Philippines)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Môn Vật tỏa sáng trong ngày thi đấu cận cuối SEA Games 30