Tối 9.10, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, một đập thủy lợi tại xóm Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị vỡ.

Mưa lớn làm vỡ đập thủy lợi, nhiều xã ở Hà Tĩnh bị cô lập, Nghệ An có 3 người mất tích

Quang Cường | 10/10/2017, 12:53

Tối 9.10, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, một đập thủy lợi tại xóm Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị vỡ.

Video: Đập Cố Châu, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị vỡ:

Theo ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh, khoảng 21 giờ ngày9.10, đập thủy lợi Cố Châu tại xóm Hồng Tiên thuộc xã này bị vỡ do nước từ thượng nguồn đổ về sau nhiều giờ mưa lớn.

Được biết, đập Cố Châu có trữ lượng khoảng 5 triệu mét khốinước, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu thuộc xã Gia Hanh, Thượng Lộc.

Hiện trường đập Cố Châu bị vỡ

Tại hiện trường, thân đập ngăn nước của đập Cố Châu có chiều rộng khoảng 20m, dài khoảng 50m bị vỡ hoàn toàn.

Chủ tịch xã Gia Hanh cho biếtsau khi đập bị vỡ, dòng nước mạnh tràn về phía hạ lưu khiến gần 300 ha hoa màu của dân bị hỏng, mất trắng hoàn toàn. Trước khi sự cố vỡ đập xảy ra, do nắm bắt tình hình nguy cơ vỡ đập nên chính quyền xã Gia Hanh đã tiến hành di dời một số gia đình ở gần dòng chảy hạ lưu nên không có thiệt hại về người.

Cầu Cá Gáy ở hạ du đập Cố Châu bị sạt lở ở mố cấu do dòng nước quá mạnh sau khi vỡ đập

Từ tối hôm qua (9.10) địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do ảnh hường của áp thấp nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa lớn. Đến sáng nay, huyện Hương Sơn có 8 xã bị nước lũ chia cắt giao thông.

Tại huyện Hương Khê, các xã Phương Điền và Phương Mỹ cũng bị cô lập do nước dâng lên ngăn cách đường chính từ trung tâm xã ra đường Hồ Chí Minh.

Huyện Đức Thọ có xã Đức Lâm, Đức Dũng cũng bị chia cắt nhiều tuyến đường và nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào.

Hoa màu ở xã Gia Hanh bị hỏng do dòng nước vỡ đập đổ về

Nước dâng vào nhà dân ở Đức Lâm, huyện Đức Thọ

Nghệ An:1 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 10 giờ ngày 10.10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 4 người chết và mất tích do ảnh hưởng của mưa xảy ra trong ngày và đêm 9.10.

Theo thông tin trên, khoảng 6 giờ ngày 10.10, cháu Lang Đức Duy (SN 2013, trú bản Pật, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp) trên đường đi học bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối.

Tiếp đó, khoảng 6 giờ 30 sáng nay ( 10.10), chị Lê Thị Ngoan (SN 1995, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) đang trên đường chở cháu gái học lớp 3 đi học thì bị nước cuốn trôi khi qua cầu. Người dân phát hiện và cứu được cháu bé, còn chị Ngoan và chiếc xe máy bị dòng nước cuốn đi, hiện chính quyền và cơ quan chức năng đang tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30, ông Nguyễn Hoàng Quế (SN 1961, trú tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) bị điện giật tử vong tại nhà.

Quang Cường
Bài liên quan
Dubai chìm trong lũ lụt chỉ là bề nổi của khủng hoảng khí hậu ở châu Á
Việc thành phố sa mạc Dubai chìm trong lũ lụt những ngày qua là ví dụ tiêu biểu cho khủng hoảng do biến đối khí hậu. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của vấn đề.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lớn làm vỡ đập thủy lợi, nhiều xã ở Hà Tĩnh bị cô lập, Nghệ An có 3 người mất tích