Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan cho biết,  xuất khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 5 triệu USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Mực, bạch tuộc Việt Nam ngày càng bán được giá

Một Thế Giới | 21/12/2015, 19:04

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan cho biết,  xuất khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 5 triệu USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong 10 tháng này, Mỹ nhập 536 tấn bạch tuộc từ Việt Nam, trị giá hơn 2 triệu USD, tăng 18% về khối lượng và tăng 13% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Giá trung bình bạch tuộc Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 4,24 USD/kg, tăng so với mức 4,19 USD/kg cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá trung bình mực ống Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cũng đạt 7,79 USD/kg, cao hơn so với mức giá 7,01 USD/kg so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, tính chung toàn thị trường trong 10 tháng này, giá trị bạch tuộc xuất khẩu lại giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2014, khi chỉ đạt giá trị 354,22 triệu USD. Trong tháng 10.2015 và 10  tháng đầu năm 2015, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang cả 3 thị trường chính là Hàn Quốc, Nhật Bản và EU đều sụt giảm.
Cụ thể, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt giá trị 133,52 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng tháng 10.2015, giá trị xuất khẩu đạt 16,09 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2014. Hàn Quốc hiện là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc nhiều nhất từ Việt Nam, chiếm 37,7% tỷ trọng.
Tại thị trường Nhật Bản, trong 10 tháng qua, nhập khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam đạt giá trị 84,82 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2014. Nhật Bản đang là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 2 của Việt Nam khi chiếm 23,9% tỷ trọng.
Đáng chú ý, Trung Quốc hiện là nước có khối lượng xuất khẩu mực nang và mực ống đông lạnh nhiều nhất vào Nhật Bản. Đây là một thị trường cạnh tranh lớn đối với Việt Nam. Giá nhập khẩu mực ống và mực nang đông lạnh của Nhật bản đang có xu hướng sụt giảm trong những tháng gần đây và thấp hơn so với mức giá của năm 2014 và 2013.
Bên cạnh đó, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường EU cũng đạt giá trị 50,76 triệu USD, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2014. EU hiện là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 14,3% tỷ trọng. Riêng trong tháng 10.2015, giá trị xuất khẩu sang EU đạt 6,68 triệu USD, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2014. Đây tiếp tục là thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất trong 9 thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc hàng đầu của Việt Nam.
Trong khối EU, Italy là nước nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất nhưng cũng là nước có giá trị nhập khẩu giảm mạnh. 10 tháng đầu năm 2015, Italy nhập khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam đạt giá trị 30,8 triệu USD, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Tây Ban Nha là nước nhập khẩu mực, bạch tuộc từ Việt Nam lớn thứ 2 trong khối EU, với giá trị đạt 4,28 triệu USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2014. Giá mực ống các loại tại chợ bán buôn Mercamadrid, Tây Ban Nha trong tuần giữa tháng 11 này vẫn không thay đổi so với tuần trước đó.
Trong 10 tháng này, mực chiếm 55,65% tỷ trọng, trong khi đó bạch tuộc chiếm 44,35% tỷ trọng. Xuất khẩu cả 2 mặt hàng mực và bạch tuộc đều sụt giảm, thế nhưng mực, bạch tuộc hàng giá trị gia tăng lại tăng trưởng dương. Theo dự báo của các doanh nghiệp mực, bạch tuộc hàng giá trị gia tăng vẫn sẽ tăng trưởng dương trong các tháng cuối năm nay.
Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mực, bạch tuộc Việt Nam ngày càng bán được giá