Theo một cuộc khảo sát do tổ chức nổi tiếng Gallup tiến hành trên toàn nước Mỹ cho thấy đến giữa năm nay, tỷ lệ người dân ủng hộ hôn nhân đồng giới đã tăng lên con số 55% so với 27% vào năm 1996.

Mỹ: 55% người dân ủng hộ hôn nhân đồng giới

Một Thế Giới | 10/06/2014, 05:00

Theo một cuộc khảo sát do tổ chức nổi tiếng Gallup tiến hành trên toàn nước Mỹ cho thấy đến giữa năm nay, tỷ lệ người dân ủng hộ hôn nhân đồng giới đã tăng lên con số 55% so với 27% vào năm 1996.

Đặc biệt, tình hình có vẻ khả quan hơn nhanh chóng kể từ sau năm 2008 với sự kiện "Dự luật số 8” tại California bị phá bỏ.
Dựa theo độ tuổi thì hiện tại có đến 78% thanh niên từ 18 – 29 đồng ý với hôn nhân bình đẳng trong khi những người lớn tuổi lại có tư tưởng bảo thủ hơn khi chỉ có 42% người trên 65 tuổi ủng hộ.
My: 55% nguoi dan ung ho hon nhan dong gioi
 78% thế hệ trẻ ở Mỹ ủng hộ Hôn nhân bình đẳng
Dựa theo khu vực thì Miền Đông nước Mỹ lại nhận được tỉ lệ người dân đồng ý cao nhất với 67%, theo sau đó là miền Tây với 58% và 53% ở miền Trung và chỉ 48% ở miền Nam. Hầu hết các tiểu bang ở miền Nam đều có điều khoản cấm Hôn nhân đồng giới được ghi trong bộ luật nhưng hiện tại chúng đang phải đối mặt với các đơn kiện và phán quyết từ Tòa án Liên bang. 
Nhiều chuyên gia dự báo con số người ủng hộ Hôn nhân bình đẳng sẽ ngày càng tăng cùng với việc luật pháp các tiểu bang tiếp tục công nhận quyền kết hôn của người đồng giới. 
Anh Khang (Theo Advocate)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: 55% người dân ủng hộ hôn nhân đồng giới