Hãng Reuters đưa tin vào ngày 13.5, Nhà Trắng thông báo cho công ty Trung Quốc MineOne Partners Limited cùng các đối tác thời gian 120 ngày để bán bất động sản mà họ đã mua nằm gần một căn cứ không quân.
Chuyển động

Mỹ buộc công ty Trung Quốc bán bất động sản đã mua gần kho tên lửa

Cẩm Bình 14/05/2024 07:30

Hãng Reuters đưa tin vào ngày 13.5, Nhà Trắng thông báo cho công ty Trung Quốc MineOne Partners Limited cùng các đối tác thời gian 120 ngày để bán bất động sản mà họ đã mua nằm gần một căn cứ không quân.

MineOne Partners Limited cùng các đối tác mua bất động sản nêu trên vào tháng 6.2022 nhằm phục vụ hoạt động khai thác tiền ảo. Bất động sản nằm trong bán kính 1 dặm (1,6km) tính từ căn cứ Francis E.Warren, nơi chứa một phần tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết: “Bất động sản thuộc sở hữu nước ngoài nằm quá gần một cơ sở tên lửa chiến lược và có vị thế then chốt trong bộ ba hạt nhân, cũng như sự hiện diện của thiết bị chuyên dụng nguồn gốc nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động gián điệp, gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ”.

my00.jpg
Căn cứ Francis E.Warren - Ảnh: Getty Images

MineOne Partners Limited chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bán lại bất động sản. Thương vụ này do Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) phụ trách xem xét. Một đạo luật năm 2018 trao cho CFIUS thêm thẩm quyền rà soát hoạt động giao dịch bất động sản của nước ngoài có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bình luận: “Động thái mới đây thể hiện rõ vai trò “gác cổng” quan trọng mà CFIUS nắm giữ nhằm đảm bảo đầu tư nước ngoài không đe dọa đến an ninh quốc gia, đặc biệt là giao dịch đem lại rủi ro cho cơ sở quân sự nhạy cảm cũng như giao dịch liên quan đến thiết bị và công nghệ chuyên dụng”.

Tài sản Mỹ nằm gần cơ sở nhạy cảm được cá nhân/tổ chức Trung Quốc mua lại đang là mối lo ngại lớn. Reuters vào năm 2022 từng đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden tiến hành điều tra tập đoàn viễn thông Huawei vì lo ngại các tháp phát sóng di động sử dụng thiết bị do đơn vị này cung cấp có thể thu thập tin tình báo từ căn chứa quân sự hoặc kho chứa tên lửa.

Bài liên quan
Đối tác hàng đầu của Apple xuất khẩu 97% iPhone sản xuất ở Ấn Độ sang Mỹ trong 3 tháng
Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, Foxconn đã xuất khẩu số iPhone trị giá 3,2 tỉ USD từ Ấn Độ, với khoảng 97% được chuyển đến Mỹ. Con số này so với mức khoảng 50,3% cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu hải quan mà hãng tin Reuters tiếp cận được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gồm những gì?
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1131 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ buộc công ty Trung Quốc bán bất động sản đã mua gần kho tên lửa