Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị cung cấp nhiều hỗ trợ quý giá đổi lại Israel không thực hiện chiến dịch quân sự lớn tại thị trấn Rafah.
Chuyển động

Mỹ dùng tin tình báo và viện trợ thuyết phục Israel không ồ ạt đưa quân vào Rafah

Cẩm Bình 12/05/2024 10:47

Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị cung cấp nhiều hỗ trợ quý giá đổi lại Israel không thực hiện chiến dịch quân sự lớn tại thị trấn Rafah.

Một trong số hỗ trợ là tin tình báo nhạy cảm giúp quân đội Israel (IDF) xác định chính xác nơi ẩn nấp của các thủ lĩnh Hamas lẫn mạng lưới đường hầm. Ngoài ra Mỹ sẽ viện trợ lều đồng thời giúp xây dựng hệ thống hệ thống phân phối thực phẩm, nước uống và thuốc men để người Palestine sơ tán khỏi Rafah có nơi trú ẩn trong lúc Tel Aviv xóa sổ Hamas bằng một chiến dịch quân sự quy mô nhỏ, nhắm vào mục tiêu cụ thể.

my.jpg
Israel nhiều lần đe dọa ồ ạt đưa quân vào Rafah - Ảnh: The Washington Post

Vài tháng gần đây Israel nhiều lần thông báo chuẩn bị đưa lượng lớn quân vào Rafah nhằm xóa sổ Hamas. Loạt diễn biến tuần qua như yêu cầu dân thường sơ tán khỏi trị trấn, đẩy mạnh không kích, đưa ít binh sĩ cùng xe tăng đột kích miền đông thị trấn trong đêm 6.5 càng khiến nhiều người lo ngại rằng chiến dịch quân sự lớn sắp nổ ra.

Theo The Washington Post, Mỹ nhận định Israel cần nhiều tháng để sơ tán an toàn hàng trăm nghìn người Palestine khỏi Rafah. Tuy nhiên, phía quốc gia Trung Đông không đồng tình với nhận định này.

Đội ngũ trợ lý của Tổng thống Biden khi làm việc với giới chức Israel đã nói rõ không thể chỉ chuyển người Palestine từ Rafah đến các địa điểm cằn cỗi hoặc tan hoang vì giao tranh ở Dải Gaza, mà Tel Aviv phải cung cấp hạ tầng cùng nhu yếu phẩm cơ bản. Nguồn tin cho biết Washington đang tư vấn đồng minh cách thức triển khai kế hoạch sơ tán một cách chi tiết.

Israel lập luận rằng họ phải đưa quân vào Rafah mới hoàn thành nhiệm vụ xóa sổ tận gốc Hamas. Nhưng chiến dịch quân sự lớn nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas lẫn mạng lưới đường hầm gây nguy hiểm cho hàng trăm nghìn người Palestine. Vì vậy Mỹ yêu cầu cần tiến hành sơ tán cẩn thận. Nội bộ chính quyền Tổng thống Biden cũng đánh giá một chiến dịch quân sự lớn, kéo dài gây tàn phá lớn sẽ khiến cộng đồng quốc tế cô lập Israel hơn nữa. Đây là điều mà Hamas mong muốn.

Theo nguồn tin, Mỹ hiện hợp tác với Ai Cập tìm và phá hủy số đường hầm từ Rafah vượt qua biên giới Gaza - Ai Cập.

Bài liên quan
Nhà Trắng yêu cầu Israel điều tra cái chết của công dân Mỹ tại Bờ Tây
Đài NBC News ngày 6.9 đưa tin Nhà Trắng vừa yêu cầu Israel điều tra vụ bắn chết nhà hoạt động Aysenur Egzi Eygi tại Bờ Tây xảy ra mới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
4 người chết, 78 người bị thương do bão số 3
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Tính đến 17 giờ ngày 7.9, bão số 3 đã làm 4 người chết, 78 người bị thương và gây mất điện diện rộng tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ dùng tin tình báo và viện trợ thuyết phục Israel không ồ ạt đưa quân vào Rafah