Một hóa chất gọi là Opabactin (OP - overpowered) do các nhà khoa học Mỹ chế ra giúp giữ nước bên trong cây và làm chậm quá trình giải phóng nước khỏi cây, có thể giúp cây trồng chịu hạn.

Mỹ chế chất giữ ẩm để chống hạn cho cây trồng

Vũ Trung Hương | 26/10/2019, 12:04

Một hóa chất gọi là Opabactin (OP - overpowered) do các nhà khoa học Mỹ chế ra giúp giữ nước bên trong cây và làm chậm quá trình giải phóng nước khỏi cây, có thể giúp cây trồng chịu hạn.

Theo EurekAlert, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Riverside (Mỹ)đã giới thiệu loại hóa chất cho phép thực vật giữ độ ẩm lâu hơn. Điều này sẽ giúp nông dân trồng cây bất chấp biến đổi khí hậu và hạn hán lớn.

Hạn hán là nguyên nhân hàng đầu gây mất mùa trên toàn thế giới. Một hóa chất gọi là Opabactin (OP - từ overpowered) sẽ giữ nước bên trong cây và làm chậm quá trình giải phóng nước khỏi cây.

Opabactin hoạt động bằng cách tương tự với a xítabxixic (abscisic – ABA), một loại hormone tự nhiên được tạo ra bởi thực vật trong mỗi lầnhạn hán. ABA làm chậm một chút sự tăng trưởng của cây, nhờ đó cây tiêu thụ ít nước hơn bình thường.

Tuy nhiên, ABA không ổn định và đắt tiền, vì vậy, các nhà sinh học đã phân tích hàng triệu phân tử khác nhau để tìm ra sự thay thế cho hormone tự nhiên. Opabactin hoạt động tốt hơn 10 lần so với ABA và hoạt động gần như ngay lập tức.

Hiện tại, các nhà khoa học có kế hoạch cố gắng sửa đổi opabactin, làm giảm hiệu suất của nó nhiều lần. Ngoài ra, nếu nó làm chậm sự tăng trưởng của cây để giữ độ ẩm, bây giờ các nhà sinh học muốn tìm một phân tử sẽ tăng tốc độ phát triển của cây.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chế chất giữ ẩm để chống hạn cho cây trồng