Chiến dịch #SaveYourCinema của Hiệp hội Nhà hát Quốc gia tại Mỹ đã gửi 200.000 lá thư của khán giả tới Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ việc các rạp chiếu phim cần nhận được sự cứu trợ tài chính của Quốc hội trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Mỹ: Chiến dịch #SaveYourCinema kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các rạp chiếu phim

28/07/2020, 12:34

Chiến dịch #SaveYourCinema của Hiệp hội Nhà hát Quốc gia tại Mỹ đã gửi 200.000 lá thư của khán giả tới Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ việc các rạp chiếu phim cần nhận được sự cứu trợ tài chính của Quốc hội trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Chuỗi rạp chiếu AMC dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào giữa tháng 8 - Ảnh: Getty Images

Đại đa số 5.400 rạp chiếu phim tại Mỹ đã bị đóng cửa kể từ cuối tháng 3 do sự lây lan khủng khiếp của đại dịch COVID-19. Các rạp chiếu phim đã hy vọng có thể hoạt động trở lại vào giữa tháng 7 nhưng hiện nay đã phải tiếp tục dời lại ngày mở cửa.

Chiến dịch kêu gọi sự hỗ trợ được đưa ra vào giữa tháng 7, kêu gọi các nhà lập pháp ban hành đạo luật RESTART, cho phép các rạp chiếu phim tiếp cận các khoản vay trong vòng 7 năm và được miễn 6 tháng phải trả lãi.

Đạo luật cũng sẽ thúc ép Bộ tài chính Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang triển khai nhiều chương trình cứu trợ theo Đạo luật CARES hiện hành, giúp các rạp chiếu phim ở mọi quy mô khôi phục lại hoạt động trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hiện nay các rạp chiếu phim đã bị loại khỏi các chương trình cho vay hiện tại.

Các rạp chiếu phim tại Mỹ đã buộc phải đóng cửa từ cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

“Phản ứng nhiệt tình của khán giả với chiến dịch này đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi và tuần này đặc biệt quan trọng đối với những người yêu điện ảnh trên cả nước để thể hiện sự ủng hộ của mình”, Giám đốc đối ngoại chính phủ của NATO, bà Esther Baruh cho biết

“Các nhà hát là trái tim của cộng đồng những người yêu điện ảnh, góp phần thúc đẩy các nền kinh tế và doanh nghiệp địa phương. Nhưng không có sự giúp sức từ Quốc hội, chúng tôi lo sợ tương lai của ngành này sẽ bị tổn thất nặng nề”, Baruh chia sẻ thêm.

Kể từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, nền điện ảnh cũng phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất từ trước tới nay. Theo Variety, năm 2020 rất có thể là năm ngành điện ảnh đứng trước sự suy thoái nặng nề nhất do ảnh hưởng của COVID-19.

Cụ thể, theo ước tính, các rạp chiếu phim trên toàn cầu có thể sẽ phải chịu lỗ từ 20 - 31 tỷ USD chỉ trong năm 2020. Hàng loạt các rạp chiếu phim tại Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bộ phim không thể ra mắt, tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp điện ảnh. Mặc dù một số rạp ở nhiều nơi trên thế giới đã mở cửa trở lại nhưng cũng không thể bù đắp những tổn thất nặng nề do COVID-19 mang đến từ đầu năm nay.

Đan Thùy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Chiến dịch #SaveYourCinema kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các rạp chiếu phim