Ngày 22.10, Mỹ đã cho hai tàu chiến hiện đại - trong đó có một tuần dương hạm - tuần tra ngang qua eo biển Đài Loan, một động thái thách thức mạnh đối với Trung Quốc.

Mỹ cho tuần dương hạm vào eo biển Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Hà Ngọc Bách | 23/10/2018, 08:18

Ngày 22.10, Mỹ đã cho hai tàu chiến hiện đại - trong đó có một tuần dương hạm - tuần tra ngang qua eo biển Đài Loan, một động thái thách thức mạnh đối với Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố xem eo biển Đài Loan là vùng lãnh hải của họ, nhưng Mỹ tuyên bố vùng biển này là vùng biển quốc tế. Vì vậy, việc Mỹ tiếp tục cho tàu chiến tuần tra ngang qua eo biển Đài Loan là một hành động thách thức chủ quyền của Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai hải quân Mỹ thực hiện một hoạt động thách thức như vậy tại eo biển Đài Loan trong năm nay, khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xấu đi thêm.

Tuy nhiên, theo News thì hoạt động lần này của hai tàu chiến Mỹ còn gửi thông điệp tới Đài Loan rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump ủng hộ hòn đảo tự trị này. Đài Loan cũng xác nhận rằng tàu chiến Mỹ đã đi qua khu vực eo biển mà họ cũng thừa nhận là vùng biển quốc tế.

Theo News, việc hai tàu khu trục USS Curtis Wilber và tàu tuần dương USS Antietam đi ngang qua eo biển Đài Loan gửi tới Trung Quốc hàng loạt thông điệp. Đầu tiên là chính quyền Mỹ coi trọng sự tự trị của đảo Đài Loan. Thứ hai là Mỹ một lần nữa thách thức yêu sách chủ quyền cũng như tham vọng áp đặt sức mạnh lên Biển Đông, Biển Hoa Đông của Trung Quốc.

"Hai tàu USS Curtis Wilbur và USS Antietam tiến hành việc di chuyển định kỳ qua eo biển Đài Loan phù hợp với luật quốc tế", Người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Manning tuyên bố.

Mỹ cũngkhẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tương tự trong tương lai, bất chấp những chỉ trích có thể của Trung Quốc.

"Việc các tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi lại trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép", ông Manning cho biết.

Tuy nhiên, Washington nói rằng hành động của họ không phải là để gây căng thẳng, không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào.

"Chắc chắn đây không phải là việc Bộ Quốc phòng Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng hay bất cứ sự leo thang nào", ông Manning khẳng định.

Thiên Hà (theo News.com.au)
Bài liên quan
Mỹ muốn chặn Trung Quốc tiếp cận mô hình AI tiên tiến nhất vì sợ tấn công mạng và vũ khí sinh học
Các nguồn tin của Reuters cho biết chính quyền Biden đã sẵn sàng mở ra một mặt trận mới trong nỗ lực bảo vệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ khỏi Trung Quốc với kế hoạch sơ bộ nhằm thiết lập các rào chắn xung quanh các mô hình AI tiên tiến nhất. Đó là phần mềm cốt lõi của các hệ thống AI như ChatGPT.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc
một giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cho tuần dương hạm vào eo biển Đài Loan, thách thức Trung Quốc