Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 31.5 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang điều tra nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt mà Washington ban hành đối với Trung Quốc, cân nhắc đưa thêm công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” Entity List.

Mỹ điều tra các công ty Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt

Cẩm Bình | 01/06/2022, 09:36

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 31.5 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang điều tra nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt mà Washington ban hành đối với Trung Quốc, cân nhắc đưa thêm công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” Entity List.

Entity List là danh sách đối tượng mà Mỹ xác định có liên quan hoặc có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia Mỹ. Cá nhân/tổ chức trong danh sách bị hạn chế tiếp cận hàng xuất khẩu Mỹ.

Theo Bộ trưởng Raimondo, chính quyền Tổng thống Biden đang làm việc để thu thập thông tin về những “thực thể xấu” tại Trung Quốc và đưa tất cả vào Entity List.

“Chúng ta sẽ không sớm nới lỏng trừng phạt. Và phía Trung Quốc cũng không đứng yên. Họ nhận ra rằng chúng ta đã biết một số cách của họ để trốn tránh trừng phạt, chẳng hạn thành lập công ty mới hay tương tự vậy. Nhưng chúng ta vẫn rất cảnh giác”, Bộ trưởng Raimondo phát biểu trước báo giới. Bà cũng nhấn mạnh nếu có thể thì Mỹ sẽ làm việc với đồng minh nhằm đề nghị họ điều chỉnh hạn chế thương mại của mình cho phù hợp.

2020-02-06t053859z_771381106_rc2tue94xcrh_rtrmadp_3_usa-trade-china-tariffs-scaled.jpg
Chính quyền Tổng thống Biden vẫn duy trì chính sách đối phó với Trung Quốc về thương mại - Ảnh: East Asia Forum

Chính quyền thời cựu Tổng thống Donald Trump rất tích cực sử dụng Entity List, đưa hàng chục công ty Trung Quốc, có cả tập đoàn viễn thông hàng đầu Huawei, đơn vị sản xuất chip SMIC, nhà sản xuất máy bay không người lái DJI... vào danh sách.

Tổng thống Biden duy trì chính sách trên. Tháng 11.2021 tiếp tục có thêm hàng chục công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách với cáo buộc giúp quân đội nước này phát triển điện toán lượng tử. Một tháng sau Entity List lại bổ sung tên của Học viện Khoa học quân y Trung Quốc cùng 11 viện nghiên cứu trực thuộc.

Tháng 2 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đưa 33 thực thể Trung Quốc vào “danh sách chưa được xác minh”, yêu cầu các nhà xuất khẩu Mỹ phải làm thêm thủ tục trước khi chuyển hàng cho số thực thể này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chỉ trích Washington lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước trấn áp và hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc bằng mọi cách có thể.

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ điều tra các công ty Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt