Hai tàu tuần duyên Bertholf và Stratton đang được triển khai với Hạm đội 7 hải quân Mỹ đồn trú tại Yokosuka (Nhật Bản).

Mỹ đưa tàu tuần duyên đến Biển Đông

12/06/2019, 11:43

Hai tàu tuần duyên Bertholf và Stratton đang được triển khai với Hạm đội 7 hải quân Mỹ đồn trú tại Yokosuka (Nhật Bản).

Tàu tuần duyên Bertholf tham gia tập trận chung Mỹ - Philippines tháng 5 vừa qua - Ảnh: SCMP

Phó Đô đốc Linda Fagan - Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) khu vực Thái Bình Dương - cho biết đây là hoạt động hỗ trợ thực thi pháp luật và nâng cao năng lực trong quản lý đánh bắt hải sản. Bà còn khẳng định hiện diện của tàu tuần duyên nước này trên Biển Đông hay bất cứ nơi nào khác đều giúp các quốc gia đối tác thực thi chủ quyền ở vùng biển tranh chấp.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu tuần duyên Mỹ sau 7 năm, phó Đô đốc Fagan khẳng định hoạt động phù hợp luật pháp quốc tế.

Kết hợp hải quân với tuần duyên được Mỹ đẩy mạnh thực hiện thời gian gần đây. Bertholf vừa cùng khu trục hạm USS Curtis Wilbur di chuyển qua eo biển Đài Loan vào tháng 3. Tập trận chung Mỹ - Philippines gần bãi cạn Scarborough (bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp) tháng 5 cũng có tàu tuần duyên tham gia.

Hoạt động triển khai Bertholf và Stratton được thực hiện khi Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông vào khoảng thời gian này trong năm. Nhiều nước trong khu vực nhiều lần phàn nàn tình trạng tàu cảnh sát biển Trung Quốc quấy rối tàu cá của họ.

Đặc biệt, chính quyền Philippines ghi nhận việc tàu dân quân Trung Quốc xuất hiện quanh Scarborough ngày càng nhiều.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đưa tàu tuần duyên đến Biển Đông