Hãng tin Reuters dẫn lời Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo Bộ Tài chính nước này có thể mất khả năng thanh toán vào khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 9, trừ phi mức trần nợ công 31,4 nghìn tỷ được tăng lên hoặc bãi bỏ.

Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào hè năm nay

Cẩm Bình | 16/02/2023, 10:00

Hãng tin Reuters dẫn lời Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo Bộ Tài chính nước này có thể mất khả năng thanh toán vào khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 9, trừ phi mức trần nợ công 31,4 nghìn tỷ được tăng lên hoặc bãi bỏ.

Trong báo cáo được công bố cùng với triển vọng ngân sách hàng năm, CBO còn nhận định một vụ vỡ nợ lịch sử có thể xảy ra trước tháng 7 nếu nguồn thu của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 (khi hầu hết người dân nộp báo cáo thuế thu nhập thường niên) ít hơn kỳ vọng.

us.jpg
Mức trần nợ công đang là vấn đề nóng tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, giới chức khó dự đoán chính xác thời điểm vỡ nợ vì diễn biến tùy thuộc vào tốc độ thu thuế và tình hình kinh tế Mỹ vài tháng tới. Tháng trước Bộ Tài chính Mỹ đã phải triển khai “vài biện pháp đặc biệt” để giúp chính phủ duy trì hoạt động cũng như đem lại thời gian đàm phán về ngân sách.

“Nếu mức trần nợ không được tăng lên hoặc bãi bỏ trước lúc các biện pháp đặc biệt hết hiệu lực, chính phủ sẽ không thể thực hiện tất cả nghĩa vụ thanh toán. Hậu quả là chính phủ phải trì hoãn thanh toán một số khoản vợ, tuyên bố vỡ nợ, hoặc cả hai”, CBO cảnh báo.

Nhu cầu nâng trần nợ được thúc đẩy bởi hàng loạt đạo luật chi tiêu và cắt giảm thuế trong quá khứ –một số do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành. Đảng Cộng hòa (đang kiểm soát Hạ viện Mỹ) muốn đảng Dân chủ đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu thì mới đồng ý nâng mức trần nợ công. Đến nay đảng Dân chủ vẫn chưa chịu nhượng bộ.

Ngoài cảnh báo vỡ nợ, CBO cũng dự báo thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ giai đoạn 2024 - 2033 sẽ ở mức trung bình 2 nghìn tỉ USD. Dự báo này có nguy cơ khiến đảng Cộng hòa đẩy mạnh yêu cầu cắt giảm chi tiêu.

CBO dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2023 ở mức 4,7% – cao hơn nhiều so với mức 3,4% hiện tại.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào hè năm nay