Bộ Tư lệnh miền bắc của quân đội Mỹ (USNORTHCOM) ngày 14.2 thông báo đã lấy được các thiết bị điện tử quan trọng trên khí cầu do thám của Trung Quốc.

Quân đội Mỹ lấy được thiết bị quan trọng trên khí cầu do thám của Trung Quốc

Cẩm Bình | 14/02/2023, 11:25

Bộ Tư lệnh miền bắc của quân đội Mỹ (USNORTHCOM) ngày 14.2 thông báo đã lấy được các thiết bị điện tử quan trọng trên khí cầu do thám của Trung Quốc.

“Các đội tìm kiếm lấy được nhiều mảnh vỡ quan trọng tại điểm khí cầu rơi, trong đó có cảm biến và các thiết bị điện tử”, theo USNORTHCOM.

Khí cầu bị bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina ở Đại Tây Dương. Đơn vị được giao nhiệm vụ phân tích các mảnh vỡ để đánh giá năng lực do thám của phương tiện này là Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

ball.jpg
Cảm biến và thiết bị điện tử trên khí cầu đã được thu thập - Ảnh: Reuters

Khí cầu do thám bay trong không phận Mỹ và Canada hơn 1 tuần trước khi bị bắn hạ. Sau đó, Mỹ bắn rơi thêm 3 vật thể khả nghi nữa nhưng chưa thu thập được mảnh vỡ.

Cả chính quyền Tổng thống Joe Biden lẫn quân đội Mỹ thừa nhận họ vẫn còn nhiều điều chưa biết về các vật thể họ tiêu diệt gần đây.

Ngày 13.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trấn an rằng các vật thể nêu trên không gây ra mối đe dọa quân sự cho bất kỳ ai trên mặt đất. Tuy nhiên, ông lưu ý chúng đem lại rủi ro cho hoạt động hàng không dân dụng và là phương tiện thu thập thông tin tình báo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Mỹ lấy được thiết bị quan trọng trên khí cầu do thám của Trung Quốc