Tạp chí Industrial & Engineering Chemistry Research cho biết các chuyên gia của Bộ năng lượng Mỹ đã phát hiện ra nguồn năng lượng vô tận. Công trình nghiên cứu của họ cho thấy trong nước của đại dương thế giới chứa trên 4 tỷ tấn urani, một lượng đủ để bảo đảm để dân số thế giới sống sung túc trong vài chục nghìn năm.

Mỹ phát hiện nguồn năng lượng đủ cho thế giới dùng trong vài vạn năm

Vũ Trung Hương | 19/07/2016, 06:02

Tạp chí Industrial & Engineering Chemistry Research cho biết các chuyên gia của Bộ năng lượng Mỹ đã phát hiện ra nguồn năng lượng vô tận. Công trình nghiên cứu của họ cho thấy trong nước của đại dương thế giới chứa trên 4 tỷ tấn urani, một lượng đủ để bảo đảm để dân số thế giới sống sung túc trong vài chục nghìn năm.

Theo các nhà khoa học, có thể sử dụng urani trong công nghiệp nguyên tử để sản xuất điện đủ dùng cho toàn bộ dân số Trái đất. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng còn quá sớm để hy vọng vì khai thác urani từ đáy biển tuyệt nhiên không phải là việc làm an toàn và xét về mặt kinh tế cũng không hiệu quả. Quá trình khai thác sẽ rất tốn kém.

Hiện nay, loài người vẫn chưa có cách nào khác ngoài việckhai thác các mỏ quặng urani dùng cho ngành năng lượng hạt nhân, vì thế tìm hướng thay thế rất được các nhà khoa học coi trọng. Cũng chính vì lý do này mà Bộ năng lượng Mỹ đang tài trợ cho dự án tìm ra phương pháp khai thác urani từ đáy biển.

Được biết khoảng 71% diện tích bề mặt Trái Đất (khoảng 361 triệu km²) được các đại dương che phủ và 10 nước sản xuất nhiều urani trên thế giới thời gian gần đây là Kazakhstan, Canada, Australia, Niger, Namibia, Liên bang Nga, Uzbekistan, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ukraine.

Hoa Kỳ sản xuất nhiều năng lượng hạt nhân nhất cung cấp 19%lượng điện tiêu thụ, trong khi đó tỷ lệ điện hạt nhân của Pháp là cao nhất trong sản lượng điện của nước này đạt 78% vào năm 2006. Trong toàn Liên minh châu Âu, năng lượng hạt nhân cung cấp 30% nhu cầu điện. Chính sách năng lượng hạt nhân có sự khác biệt giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, và một vài quốc gia khác như Úc, Estonia, và Ireland, không có các trạm năng lượng hạt nhân hoạt động. Khi so sánh với các quốc gia khác thì Pháp có nhiều nhà máy điện hạt nhân, tổng cộng là 16 tổ hợp đang sử dụng. Ở Hoa Kỳ, doanh thu của ngành điện hạt nhân là 33 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng trung bình giai đoạn 2007-2012 là 2,7%/năm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ phát hiện nguồn năng lượng đủ cho thế giới dùng trong vài vạn năm