Cung cấp đạn dược, lương thực và những thứ cần thiết khác cho quân đội trên chiến trường, hay tiếp tế khi bị phục kích là một nhiệm vụ phức tạp và tốn kém. Tất nhiên, có thể thả hàng từ máy bay có người lái nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu giao nhiệm vụ đó cho một robot hoặc máy bay không người lái. Đó chính là lý do tại sao quân đội Mỹ tham gia phát triển máy bay chở hàng không người lái JTARV.

Mỹ phát triển máy bay chở hàng không người lái JTARV

Vũ Trung Hương | 20/01/2017, 18:59

Cung cấp đạn dược, lương thực và những thứ cần thiết khác cho quân đội trên chiến trường, hay tiếp tế khi bị phục kích là một nhiệm vụ phức tạp và tốn kém. Tất nhiên, có thể thả hàng từ máy bay có người lái nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu giao nhiệm vụ đó cho một robot hoặc máy bay không người lái. Đó chính là lý do tại sao quân đội Mỹ tham gia phát triển máy bay chở hàng không người lái JTARV.

Dự án này được triển khai một cách nhanh chóng nhờ các hợp đồng được ký kết với lực lượngquân độiMỹ.

Máy bay Joint Tactical Aerial Vehicle (JTARV) hiện có vẻ bề ngoài vẫn khá đơn giản. Phiên bản thử nghiệm tương tự chiếc máy bay bình thường, nhất làphần quadrocopter còn khá cồng kềnh. Nhưng Tim Wong, Phó trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu quân sự, giải thích rằng khi xuất hiện một mẫu mớitrong quân đội Mỹ, các nhà phát triển hy vọng sẽ chế tạo hàng loạt máy bay chở hàng hóa không người lái, có khả năng cung cấp một loạt vật liệu khác nhau tới địa điểm đóng quân. Nhà nghiên cứu gọi loại máy bay không người lái đó là «Amazon trên chiến trường" .

Thiết bị này có thể được sử dụng trong các điều kiện địa hình khác nhau trên chiến trường. Các nhà phát triển máy bay JTARV hy vọng sau thử nghiệm thành công sẽ thực hiện những bước cải tiến tiếp theo để có thể thực hiện các chuyến bay ở khoảng cách lên đến 200km với tải trọng 350kg.

Ngoài ra, máy bay sẽ đượctrang bị thêm các hệ thống do thám, định vị và hướng dẫn hành trình cho các sứ mệnh cơ động và phức tạp hơn.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ phát triển máy bay chở hàng không người lái JTARV