Ngày 26.5, Tổng thống Joe Biden và một nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố họ đang làm việc để đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công Mỹ. Các tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đưa ra mốc vỡ nợ cụ thể.

Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 5.6

Cẩm Bình | 27/05/2023, 09:46

Ngày 26.5, Tổng thống Joe Biden và một nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố họ đang làm việc để đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công Mỹ. Các tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đưa ra mốc vỡ nợ cụ thể.

mydebt.jpg

“Mọi thứ đang tốt đẹp. Tôi rất lạc quan”, Tổng thống Biden phát biểu trước báo giới.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry thì cho biết: “Tôi cũng rất hy vọng. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng ta có giới hạn về thuế, còn nhiều thách thức đáng kể phía trước”.

Tổng thống Biden và nghị sĩ McHenry đưa ra hai tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Yellen cảnh báo chính phủ Mỹ sắp cạn tiền vào ngày 5.6 thay vì 1.6 – đem lại thêm chút ít thời gian cho nỗ lực tránh vỡ nợ. Dự kiến chính phủ phải chi 130 tỉ USD trong 2 ngày đầu tháng 6, trong đó có tiền cho cựu chiến binh, quỹ an ninh xã hội, bảo hiểm y tế.

Hai bên đang đàm phán nâng trần nợ công trong vòng 2 năm, hiện họ chưa thể đạt thống nhất xung quanh loạt chương trình chống đói nghèo.

Tổng thống Biden cùng đảng Dân chủ một mực phản đối đề xuất áp đặt quy định yêu cầu người dưới 56 tuổi không con cái chứng minh đang làm việc hoặc đang tìm việc để đủ điều kiện tham gia chương trình sức khỏe Medicaid và chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP.

Đề xuất sẽ giúp tiết kiệm 120 tỉ USD trong 10 năm do loại hơn 1 triệu người Mỹ khỏi diện hưởng hai chương trình. Phía đảng Dân chủ chỉ trích làm vậy tạo ra thủ tục hành chính rườm rà, khiến người đủ điều kiện không được hưởng chính sách.

Hai bên cũng đang cân nhắc chuyện giữ nguyên mức ngân sách phi quốc phòng nhưng tăng chi tiêu quân sự và chăm sóc cựu chiến binh. Nhà Trắng quyết tâm duy trì đánh thuế người giàu có.

Bài liên quan
CEO OpenAI: Quy định giám sát AI là 'thảm họa' với vị thế công nghệ của Mỹ
Phát biểu mới nhất của Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 8.5 đã đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của giới công nghệ về việc quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại cơ sở giáo dục ĐH lớn nhất nước Nga
8 giờ trước Sự kiện
Sáng 10.5 (giờ địa phương), tại Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng với nhan đề "Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 5.6