Lần đầu tiên, hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm dùng drone (máy bay không người lái) vận chuyển nhu yếu phẩm cho tàu và tàu ngầm, có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Mỹ thử nghiệm dùng máy bay không người lái tiếp tế cho tàu ngầm

Vũ Trung Hương | 06/11/2019, 11:18

Lần đầu tiên, hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm dùng drone (máy bay không người lái) vận chuyển nhu yếu phẩm cho tàu và tàu ngầm, có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo Businessinsider, hiệnnayquân đội phải gửi hàng hóa cho tàu và tàu ngầm bằng trực thăng hoặc xuồng máy. Phương pháp này có nhược điểm là làm tăng đáng kể thời gian giao hàng và cũng có thể tiết lộ vị trí của tàu ngầm.

Mới đây, hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm vận chuyển hàng hóa ngoài khơi bờ biển đảo Oahu của Hawaii, dùng máy bay không người lái giao phụ tùng và thuốc men nặng 2,3kg cho tàu ngầm Hawaii (SSN 776) lớp Virginia.

Máy bay không người lái được điều khiển bởi các nhà khai thác trong số các thành viên thủythủ đoàn của tàu ngầm, đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt trong 6 tháng.

Tuy vậy, cho đên nay, vẫn không thể gửi nhiều vật dụng nặng cho tàu hoặc thuyền theo cách này.

Ngoài ra, một số nhà phát triển đang tìm cách tạo các thiết bị không người lái khác có thể vận chuyển hàng hóa cho tàu ngầm ở dưới nước. Chuẩn đô đốc Blake Converse, chỉ huylực lượng tàu ngầm, Hạm đội Thái Bình DươngMỹđánh giá cao ý tưởng dùng drone cung cấp nhu yếu phẩm cho tàu và tàu ngầm đểcó thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thử nghiệm dùng máy bay không người lái tiếp tế cho tàu ngầm