Drone chở khách EHang 216 có thể vận chuyển 2 người với tốc độ tối đa lên tới 160 km/h ở khoảng cách lên tới 80 km đã được thử nghiệm tại thành phố Raleigh, bang Bắc Carolina, Mỹ.

Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái chở khách

Vũ Trung Hương | 10/01/2020, 07:04

Drone chở khách EHang 216 có thể vận chuyển 2 người với tốc độ tối đa lên tới 160 km/h ở khoảng cách lên tới 80 km đã được thử nghiệm tại thành phố Raleigh, bang Bắc Carolina, Mỹ.

Theo TechCrunch, lần đầu tiên tại Mỹ, máy bay không người lái chở khách EHang đã được thử nghiệm.

Trong quá trình thử nghiệm taxi bay EHang 216, thiết bị đã bay thành công với một số tình nguyện viên trên máy bay. Trong số hành khách có thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper. Thử nghiệm đã diễn ra tại thành phố Raleigh.

Trong tương lai, công ty EHang, nhà phát triển máy bay không người lái này, có kế hoạch xin phép thử nghiệm lâu dài thiết bị với các tình nguyện viên trên máy bay.

EHang trước đây đã thử nghiệm xe taxi không người lái ở Trung Quốc và Áo.

Máy bay không người lái EHang 216 được chế tạo theo kết cấu quadrocopter với 8 cặp cánh quạt đồng trục ở các góc và khoang hành khách trên phần trung tâm của thân drone. Tổng cộng, thiết bị sẽ có thể vận chuyển 2 người với tốc độ tối đa lên tới 160 km/h ở khoảng cách lên tới 80 km. Theo kế hoạch, có thể sạc đầy điện cho EHang 216 trong 30 phút.

Dự kiến EHang 216 sẽ được sản xuất hàng loạt ​​vào năm 2025. Đầu tiên, taxi bay sẽ được chuyển đến châu Á, nơi công ty đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng. Mỗi chiếc xe EHang 216 sẽ có giá từ 400.000 USD.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái chở khách