Một trong 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại New Jersey ngày 17.6 (giờ địa phương) là kẻ vừa mới được cho ra tù, theo công tố viên.

Mỹ: Vừa ra tù liền đi xả súng khiến 22 người dính đạn

Hà Ngọc Bách | 18/06/2018, 06:59

Một trong 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại New Jersey ngày 17.6 (giờ địa phương) là kẻ vừa mới được cho ra tù, theo công tố viên.

22 người, trong đó có một thiếu niên, đã bị thương trong vụ xả súng sáng 17.6 tại sự kiện nghệ thuật và âm nhạc ở thành phố Trenton, bang New Jersey, Văn phòng Công tố viên Mercer County cho biết.

Các công tố viên cho biết một nghi phạm 33 tuổi bị bắn hạ và nghi phạm thứ hai bị bắt giữ sau khi vụ nổ súng xảy ra lúc 3 giờ (giờ địa phương) tại sự kiện xuyên đêm ở Trenton, cách TP.New York khoảng 100km về phía tây nam.

Trong hai nghi phạm, Tahaij Wells, 33 tuổi vừa mới được thả khỏi tù vài ngày, tứng bị kết án tù với tội danh giết người. Công tố viên Angelo Onofri cũng cho biết nghi phạm còn lại là Amir Armstrong, 23 tuổi.

Theo công tố viên Onofri thì vụ xả súng may mắn không để lại hậu quả quá lớn, nhiều khả năng là kết quả của một vụ tranh chấp băng đảng hơn là một vụ khủng bố.

Các bệnh viện trong khu vực cho hay chỉ có 7 trong số 22 nạn nhân của vụ xả súng đang được điều trị bị dính đạn. Chỉ có 4 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch khi nhập viện nhưng 3 người - trong đó có một thiếu niên 13 tuổi - thì sức khỏe đã ổn định.

Ông Onorfri cho hay người duy nhất vẫn đang trong tình trạng nguy kịch là nghi phạm thực hiện vụ xả súng và cảnh sát chưa lấy lời khai của y. Cũng theo công tố viên thì lúc vụ xả súng diễn ra có tới 1.000 người có mặt tại hiện trường và các lối vào của lễ hội này không được trang bị máy dò kim loại.

Thiên Hà (theo CNN)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Vừa ra tù liền đi xả súng khiến 22 người dính đạn